Thứ năm, 9/1/2003, 09:03 GMT+7

Gia Lai: Phát hiện mộ chum tại di chỉ Tai Pêr

Mộ chum lớn và nhỏ tại Tai Pêr.

Ngày 8/1, sau hơn 10 ngày khai quật di chỉ Tai Pêr (xã La Ko, huyện Chư Sê), các nhà nghiên cứu của Viện khảo cổ đã phát hiện hai mộ chum nằm kề nhau, thể hiện hai loại hình mai táng khác nhau. Ngoài ra, còn có 700 công cụ lao động, được chế tác từ nhiều loại vật liệu như đá lửa, đá opal, feranit, gỗ….

Theo phó giáo sư Nguyễn Khắc Sử, điều này thể hiện tính chất trung chuyển giữa các nền văn hóa nam - bắc Tây Nguyên, giữa duyên hải miền Trung với Lào và Campuchia. Phát hiện này có liên quan mật thiết với 34 di chỉ đã được khai quật trước đó tại bắc Tây Nguyên, cho phép nhận dạng cả tiền sử Tây Nguyên. Đợt khai quật này kéo dài đến cuối tháng 1/2003.

Di chỉ Tai Pêr được xác định là điểm cư trú đồng thời là xưởng chế tác công cụ và mai táng của người tiền sử giai đoạn hậu kỳ đá mới, sơ kỳ kim khí từ 3.500 đến 4.000 năm trước. Đợt khai quật này được thực hiện trên diện tích 2.000 mét vuông.

(Theo Lao Động)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao