Thứ tư, 25/12/2002, 02:49 GMT+7

Người hiện đại không chỉ có dòng máu châu Phi

 

Một giả thuyết mới đây cho rằng, ông tổ của loài người khi rời khỏi "cố đô" châu Phi đã giao phối với một vài dân tộc trên thế giới, hình thành nên người hiện đại ngày nay. Điều này trái ngược hẳn với thuyết "Di cư khỏi châu Phi", cho rằng cụ tổ của chúng ta đã tiêu diệt hết các nhóm người khác.

Cho tới nay, hầu hết các nhà khoa học đều đồng ý với lập luận đầu tiên trong giả thuyết "Di cư khỏi châu Phi". Lập luận này nói rằng tổ tiên của chúng ta đã rời khỏi châu lục Đen lần đầu tiên cách đây 1,8 triệu năm, rồi từ đó mở rộng lãnh thổ ra các lục địa khác. Tuy nhiên, một nhận định khác cũng của giả thuyết này (theo đó, trong cuộc di dân lần thứ hai từ châu Phi, người cổ đại đã thay thế tất cả các dân tộc bản địa trên thế giới, chẳng hạn người Neanderthal ở châu Âu) thì lại gây sự bất đồng lớn.

Mới đây, khi xem xét dữ liệu từ dự án gene người, giáo sư Henry Harpending, tại Đại học Utah (Mỹ), đã tìm thấy dấu hiệu chứng tỏ một vài nhóm dân tộc bản địa đã có con với người di cư từ châu Phi tới, và truyền lại gene của dân tộc mình cho đến tận ngày nay. Lần theo các đột biến trong ADN, ông phát hiện thấy vào khoảng 40.000 năm trước - thời điểm mà người châu Phi tới chinh phục châu Âu - dân số của loài người thu nhỏ lại đáng kể.

Đây là phát hiện đáng ngạc nhiên, vì theo những nghiên cứu trước kia về gene, người châu Phi đã phải tăng dân số rất nhanh, mở rộng ra thế giới và tiêu diệt các quần thể bản địa. Harpending cho rằng, có thể nguyên nhân của tình trạng này là ở thời điểm đó, đã xảy ra sự kết giao chéo giữa những người từ châu Phi tới và các dân tộc bản địa, tuy rất hạn chế.

B.H. (theo BBC)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao