Thứ tư, 4/12/2002, 02:45 GMT+7

Sự sống hình thành từ các lỗ hổng nhỏ dưới đáy biển?

Một minh họa "nồi xúp nguyên thủy".

Các nhà khoa học châu Âu vừa đưa ra một lý thuyết mới về nguồn gốc của sự sống. Theo đó, những chất liệu nguyên thủy, như ôxit carbon (CO), sulfide, cyanide..., đã tụ lại trong các lỗ rỗng nhỏ của các tảng đá dưới đáy biển, tạo nên những tế bào sống đầu tiên.

Nhóm nghiên cứu của William Martin, Đại học Duesseldorf (Đức), và Michael Russell, Trung tâm nghiên cứu môi trường ở Glasgow (Scotland), đã đưa ra lý thuyết trên. Họ lập được một mô hình trong phòng thí nghiệm, theo đó sự sống có thể hình thành từ những thành phần hóa học cơ bản như: hydro, cyanide, sulfide và ôxit carbon. Hỗn hợp các chất này ngày nay vẫn được tìm thấy trong các lỗ nhỏ trong những tảng đá dưới đáy biển. Vì thế, nhóm khoa học cho rằng, những tế bào sống có lẽ đã xuất hiện đầu tiên dưới đáy biển.

Giả thuyết này của nhóm khoa học khác hẳn các quan điểm trước đây về nguồn gốc của sự sống. Lâu nay người ta cho rằng vật chất sống đầu tiên xuất hiện từ các phản ứng hóa học trên không trung, rồi rơi xuống mặt biển. Chúng trôi trên mặt nước (lúc đó như là một nồi xúp nguyên thủy) và kết hợp với nhau, tạo thành các sinh thể đơn bào, rồi đa bào... và phát triển dần thành các sinh thể phức tạp như ngày nay.

Minh Hy (theo dpa)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao