Thứ tư, 4/12/2002, 10:52 GMT+7

Tìm thấy sọ người cổ nhất châu Mỹ

Chiếc sọ Peñon Woman III mà các nhà khoa học tin là cổ nhất tại châu Mỹ.

Đó là sọ của một phụ nữ có khuôn mặt dài, chết cách nay 13.000 năm, mang dấu ấn của người Ainu, Nhật Bản. Từ chiếc sọ này, các nhà khoa học phỏng đoán đã có hai làn sóng di dân tới châu Mỹ, trong đó, người tiên phong không phải là các thổ dân da đỏ, mà chính là những người Ainu.

"Peñon Woman III” - tên gọi của hộp sọ - nằm trong bộ sưu tập 27 bộ xương người, được phát hiện cách đây hơn 100 năm ở ngoại vi thành phố Mexico. Từ năm 1959, chiếc sọ nằm yên trong Bảo tàng Nhân chủng học Quốc gia ở thành phố này. Những phân tích carbon mới đây cho thấy, Peñon Woman III chết ở tuổi 27, cách nay khoảng 12.700-13.000 năm.

Tuy nhiên, đối với các nhà khảo cổ, thông tin quan trọng hơn cả là sọ được tìm thấy tại một cái giếng ở gần sân bay quốc tế thành phố Mexico. Do hài cốt nằm bên ngoài nước Mỹ, nên các nhà khoa học có thể nghiên cứu ADN và cấu trúc của nó mà không lo vấp phải sự phản đối của các nhóm thổ dân Mỹ. Theo một luật định của Mỹ ra đời năm 1990, thổ dân được phép nhận các bộ hài cốt cổ xưa là tổ tiên họ và có thể mai táng. Chiếc sọ cổ nhất ở châu Mỹ tới nay - “Buhl Woman” - được tìm thấy năm 1989 trong một mỏ đá ở bang Idaho (Mỹ), có tuổi từ 10.500 tới 11.000 năm. Tuy nhiên, công việc nghiên cứu vừa mới bắt đầu thì bộ tộc Shoshone-Bannock đã tuyên bố đó là tổ tiên của họ và đem chôn mất.

Con người tới châu Mỹ bằng thuyền?

Nhà nghiên cứu Silvia Gonzalez, người đã định tuổi mẫu xương, tin rằng hộp sọ của Peñon Woman không thuộc về các bộ tộc da đỏ châu Mỹ, mà của những người Ainu từ Nhật Bản tới. Một trong những lý do dẫn tới nhận định đó là hình dáng thon dài và hẹp của chiếc sọ. “Thổ dân châu Mỹ có khuôn mặt tròn với chiếc cổ lớn, rất khác biệt so với Peñon Woman”, Gonzalez nói. Theo bà, con cháu của những người Ainu đã vượt Thái Bình Dương sang Tân thế giới bằng cách đi thuyền từ đảo nọ sang đảo kia, và cập bờ ở vùng đất California ngày nay.

Gonzalez cũng cho biết, nếu điều này là đúng, thì trong thời tiền sử đã từng có hai làn sóng di dân tới châu Mỹ. Đầu tiên là những người Ainu, sau đó mới đến lượt các thổ dân da đỏ. “Mexico tuồng như đã trở thành một ngã ba đường, để từ đó con người tỏa đi khắp châu Mỹ”, Gonzalez nhận xét.

Giả thuyết của bà đã thu được sự chú ý của giới khoa học. Cho tới nay, rất nhiều người vẫn tin rằng, con người đã đặt chân tới châu Mỹ qua eo đất hẹp nối Alaska với Siberia, khi họ đuổi theo dấu chân của voi mamút khoảng 14.000-16.000 năm trước đây. Tuy nhiên, dựa vào những công cụ tìm được ở Chile, Gonzalez và các nhà khoa học khác lại khẳng định con người đã chiếm cứ lục địa này 25.000 năm trước, rất lâu trước khi những tay thợ săn mamút tới.

B.H. (theo CNN)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao