Thứ tư, 4/12/2002, 09:53 GMT+7

Phát hiện khu nhà nghỉ sang trọng thời La Mã cổ đại

Click vào hình
Một phác thảo về khu nhà nghỉ La Mã cổ đại.

Lần đầu tiên các nhà khảo cổ tìm thấy một khu nhà nghỉ kiểu La Mã cổ đại, còn khá nguyên vẹn, ở ven một con lộ nhỏ nối hai thị trấn Ficarolo và Gaiba của Italy. Khu nhà bị đất vùi lấp gần đến nóc và bị cây lá che phủ, nên lâu nay người ta không phát hiện ra.

Nhóm khảo cổ của Andrea Buesing-Kolbe và Hermann Buesing, Đại học Bochum (Đức), đã tìm thấy nhiều hiện vật quý trong khu nhà này, như các vật dụng bằng gốm, thủy tinh của Syria và Ai Cập. Những vật dụng này cho thấy, chủ nhân của ngôi nhà phải là quan chức hoặc người rất giàu có của La Mã.

Các hiện vật mới tìm thấy ở khu nhà nghỉ.

Những phân tích ban đầu cho thấy, ngôi nhà được xây vào khoảng năm 50-100 sau Công nguyên. Đó là một khu nhà nghỉ sang trọng, xây trên một mặt bằng rộng khoảng 3.000 m2, gồm hai dãy nhà đối xứng nhau, mỗi dãy dài 80 mét. Phía đông dãy nhà là một trạm nghỉ, có lẽ dùng buộc ngựa hoặc để xe.

Trong sử sách La Mã từng có nhiều ghi chép về sinh hoạt của giới quý tộc, gồm cả những miêu tả về cảnh đi du lịch cuối tuần. Khu nhà nghỉ này có lẽ chỉ là một trong những "khách sạn nhỏ" được xây dọc các con đường nối các thị trấn của La Mã.

Minh Hy (theo dpa)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao