Thứ hai, 2/12/2002, 03:32 GMT+7

Những giọt nước trên không trung đóng băng như thế nào?

Những giọt nước nhỏ đóng băng từ ngoài vào trong.

Một quan sát mới đây của các nhà khoa học Mỹ cho thấy, các hạt nước nhỏ li ti trên các tầng khí quyển thường đóng băng từ ngoài vào trong, chứ không phải từ trong ra ngoài như lâu nay người ta vẫn lầm tưởng. Phát hiện này khiến người ta phải điều chỉnh lại một số dự báo về lượng mưa. 

Nhóm nghiên cứu của Azadeh Tabazadehdes, Trung tâm Nghiên cứu của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA, đã quan sát được sự đóng băng của các hạt nước nhỏ ở nhiệt độ - 40 độ C trên các tầng cao của khí quyển. Họ thấy rằng, chúng đóng băng từ các lớp mỏng ở ngoài, rồi lan dần vào trong, tới khi cả hạt nước biến thành băng. (Lâu nay, người ta vẫn cho rằng, các viên băng này được hình thành từ một nhân nhỏ, rồi lan rộng ra ngoài). 

Theo tính toán của nhóm khoa học, quá trình đóng băng từ ngoài vào trong khiến các hạt băng nhanh chóng định hình hơn nhiều lần quá trình đóng băng từ trong ra ngoài. Điều đó có nghĩa là, trong khoảng thời gian nhất định, lượng nước bị đóng băng ở các tầng khí quyển cao lớn hơn nhiều so với mức lâu nay người ta vẫn phỏng đoán. Và tất nhiên, điều này ảnh hưởng đáng kể tới lượng mưa nói chung.

Minh Hy (theo dpa)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao