Thứ bảy, 30/11/2002, 02:22 GMT+7

Tuần tới vùng nam châu Phi đón nhật thực toàn phần

Ngày 4/12, lần thứ hai trong vòng 18 tháng qua, các quốc gia miền nam châu lục đen sẽ được chiêm ngưỡng cảnh tượng thiên nhiên ngoạn mục nhất - mặt trăng che kín mặt trời. Tuy nhiên, trong phần lớn thời gian, bóng nón tối sẫm (umbra) chỉ lướt trên biển.

Vạch đỏ, đường đi của nhật thực.

Sự kiện này bắt đầu trên vùng biển Đại Tây Dương, ngay sau lúc bình minh (lúc 5h50' GMT, tức 12h50’, Hà Nội). Kế đó, bóng nón tối sẫm của mặt trăng sẽ chạy về phía đông, xuyên qua các nước Angola, Zambia, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Nam Phi và Mozambique, rồi lướt tới vùng biển Ấn Độ Dương, trước khi mớm chạm vào Australia.

Nhật thực toàn phần lần này kéo dài trong thời gian không lâu. Tại vị trí quan sát tốt nhất, bầu trời cũng chỉ tối đi trong vòng 2 phút, nhưng muốn vậy, bạn phải chèo thuyền 2.000 km về phía đông nam của đảo Madagasca để chứng kiến giây phút đó. Theo đánh giá của các nhà thiên văn, đường đi của nhật thực lần này hẹp hơn nhiều so với lần nhật thực vào tháng 6/2001. Điểm rộng nhất của bóng nón tối sẫm có đường kính khoảng 87 km, chỉ bằng một nửa so với bề rộng của lần nhật thực trước đây.

Bóng mặt trăng chạm đến bờ biển nam Australia vào lúc 9h12’GMT (tức 16h12’, Hà Nội) và tan đi không lâu sau đó. Trong hành trình bay 3 giờ 21 phút, nón tối di chuyển qua khoảng 12.000 km, trung bình mỗi giờ nó đi được 4.000 km.

B.H. (theo BBC)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao