Thứ sáu, 29/11/2002, 10:33 GMT+7

Trộn lẫn tế bào có thể tạo ra phôi lai người - chuột

Nếu phôi chuột được cấy tế bào người, nó có thể tạo ra con lai "đầu người thân chuột".

Tại Học viện khoa học New York (Mỹ), các nhà nghiên cứu vừa tranh luận về ý tưởng hợp nhất tế bào người và chuột, nhằm kiểm tra chất lượng của các dòng tế bào gốc phôi người khác nhau. Nhưng thí nghiệm này cũng có thể dẫn tới dạng con lai “nửa người nửa thú".

9 nhà nghiên cứu tham gia cuộc gặp gỡ này dự định sẽ giữ kín các thông tin tranh luận, nhưng sau cùng, chúng đã bị lọt ra ngoài. Họ cho biết, trên thế giới hiện có rất nhiều dòng tế bào gốc phôi người khác nhau, và cần thiết phải thử nghiệm chất lượng cũng như tiềm năng của chúng trong việc chữa trị các bệnh nan y. Cách tốt nhất để làm việc đó, theo một số chuyên gia, là tìm hiểu xem các tế bào này phát triển như thế nào trên cơ thể của một động vật sống (mà cụ thể là chuột).

Trong thí nghiệm loại này, người ta sẽ cấy các tế bào gốc phôi người và một phôi chuột ở giai đoạn sớm - giai đoạn túi phôi. Và như vậy, bất cứ động vật nào được sinh ra sẽ có các tế bào người phân bố trên khắp cơ thể, nói một cách khác, đó là vật lai nửa người nửa thú.

Với nhiều chuyên gia, nghiên cứu quái dị này là không cần thiết, phi nhân tính, và không thể đoán trước được kết quả. Một con chuột với bộ não người sẽ làm chúng ta phải lo lắng, chẳng khác gì một con chuột có thể sản ra trứng hay tinh trùng người vậy. Tiến sĩ Janet Rossant, Bệnh viện Mount Sinai tại Toronto, Canada, tuyên bố, bà cực lực phản đối kiểu thí nghiệm này, vì nó sẽ tạo ra những con chuột có tỷ lệ tế bào người không nhỏ. “Tôi cho rằng hầu hết mọi người sẽ không chấp nhận điều đó”, Rossant nói.

Tuy nhiên, với tiến sĩ Anne Mclaren, từ Viện nghiên cứu ung thư Wellcome, Đại học Cambridge (Anh), thì không có lý gì phải “làm om” lên cả, vì các tế bào gốc không thể sống lâu trong một phôi lai. Bà nói: “Các tế bào gốc thuộc về một sinh vật lớn hơn (con người), nên chúng có xu hướng phân chia chậm hơn khi ở trong phôi chuột, và do đó, không thể tồn tại lâu được. Nhưng có lẽ tốt hơn cả là chúng ta nên thử nghiệm trước với các tế bào khỉ”.

“Vả lại, đây cũng không phải là lần đầu tiên người ta có ý định đưa các tế bào người vào chuột. Cho đến nay, tế bào gốc phôi người đã được cấy lên chuột trưởng thành, và các gene người cũng vẫn thường được bổ sung vào phôi chuột”, Mclaren nhấn mạnh.

Tiến sĩ Irving L. Weissman, một chuyên gia về tế bào gốc tại Đại học Stanford (Mỹ) thì cho biết, việc tạo ra chuột mang tế bào người có thể là “một thí nghiệm vô cùng quan trọng”, nhưng nếu thực hiện cẩu thả, nó sẽ dẫn tới hậu quả “cực kỳ khủng khiếp”. Chẳng hạn, người ta có thể vô tình cho một con chuột tạo được tinh trùng người giao phối với một con khác sản ra được trứng người.

B.H. (theo The New York Times)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao