Nhân bản gấu trúc vấp phải rào cản lớn
 |
| Rất ít gấu trúc con được sinh ra. |
Các nhà khoa học Trung Quốc đã vượt qua được hai cửa ải trong nỗ lực nhân bản loài vật xinh xẻo này: đó là tạo ra phôi gấu trúc từ trứng của một loài khác và cấy phôi này vào tử cung của con mẹ thay thế. Tuy nhiên, vẫn còn thách thức là làm thế nào để phôi ấy phát triển được trong tử cung lạ.
Trong tự nhiên, cơ hội thụ thai của gấu trúc là rất thấp, và vì thế, tỷ lệ tăng dân số của loài này vô cùng chậm chạp. Khả năng sinh tồn của gấu trúc càng xuống dốc rõ rệt, khi các cánh rừng trúc, nơi cư trú của chúng, bị tàn phá tàn phá nghiêm trọng. Cho tới nay, đã có nhiều biện pháp được đưa ra để chặn đứng quá trình suy giảm này. Tuy nhiên, hầu hết các nỗ lực để nhân giống chúng trong môi trường nuôi nhốt đều thất bại. Hơn 60% gấu trúc đực trong các vườn thú hoặc các khu bảo tồn đều mất hẳn ham muốn tình dục.
Trước tình hình đó, các chuyên gia đã viện đến biện pháp nhân bản, với hy vọng sẽ giúp chúng tránh khỏi thảm họa tuyệt chủng. Theo đó, người ta sẽ lấy vật liệu di truyền của gấu trúc cấy vào trứng của một loài khác (đã bỏ nhân), để tạo thành phôi. Bước tiếp theo là cấy phôi này vào tử cung của một con mẹ thay thế (cũng khác loài với gấu trúc).
Ông Chen Dayuan, người đứng đầu chương trình nhân bản gấu trúc, thuộc Viện động vật học, Học viện Khoa học Trung Quốc, cho biết năm ngoái, các nhà khoa học nước này đã cố gắng cấy được phôi gấu trúc vào tử cung của một con mèo. Tuy nhiên, con mèo đã chết 2 tháng sau đó. Hiện tại, các nhà nghiên cứu đang tìm kiếm một bà mẹ thay thế khác, gần gũi với gấu trúc hơn, chẳng hạn gấu. Trước đó, năm 1998, người ta cũng đã tạo ra được một phôi gấu trúc nhân bản từ một trứng thỏ.
Ông Chen không cho biết bao lâu nữa các nhà nghiên cứu mới có thể gạt bỏ được trở ngại cuối cùng này, để cho ra đời một con gấu trúc hoàn chỉnh. Hiện chỉ còn lại khoảng 1.000 cá thể gấu trúc trong tự nhiên, phân bố trên vùng núi tây nam Trung Quốc, với số lượng chưa đầy 100 con cái có thể tạo ra trứng trưởng thành.
B.H. (theo BBC)