Thứ ba, 26/11/2002, 11:15 GMT+7

Lúa chuyển gene mới sống được ở mọi vùng đất

Lúa chuyển gene (trái) và lúa bình thường (phải) được trồng ở trong cùng môi trường chua mặn.

Các nhà nghiên cứu Mỹ và Hàn Quốc vừa giới thiệu một loại lúa được cấy gene của vi khuẩn E.coli. Nó có thể sinh sống ở những điều kiện môi trường khắc nghiệt nhất: chua, mặn, khô hạn. Ngoài ra, loại lúa chuyển gene này cũng mẩy và chắc hơn bình thường.

Nhóm nghiên cứu của Ajay Garg (Mỹ) và Ray Wu (Hàn Quốc) đã cấy một gene của vi khuẩn E.coli vào ADN của lúa. Gene này có tên là trehalose, chuyên phụ trách về việc sản sinh đường cho vi khuẩn. Theo các nhà nghiên cứu, trehalose còn có tác dụng hỗ trợ việc tạo ra các phân tử sinh học khác, như lipid, enzyme hoặc protein.

Người ta tìm thấy gene trehalose ở nhiều loài thực vật và động vật, nhưng lại không thấy nó trong ADN của lúa. Vì thế, khi được cấy gene này, lúa đã có phản ứng rất tốt, và phát triển bình thường ở các môi trường bất lợi.

Theo các nhà khoa học, việc cấy gene của vi khuẩn vào lúa không hề ảnh hưởng tới chất lượng hạt gạo, vì gene này chỉ có tác dụng chủ yếu ở các bộ phận khác của cây, như rễ hoặc lá. Thậm chí gene ngoại lai còn làm cho hạt lúa chắc và mẩy hơn.

Minh Hy (theo BBC, dpa)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao