Thứ hai, 25/11/2002, 10:11 GMT+7

Endeavour khởi hành tới Trạm Quốc Tế

Endeavour rời mặt đất.

Sáng qua (giờ Hà Nội) tàu con thoi Endeavour đã rời khỏi bệ phóng trên Căn cứ vũ trụ Kennedy, bang Florida (Mỹ), sau gần một tháng trì hoãn vì sự cố kỹ thuật và thời tiết xấu. Tàu mang theo 7 nhà du hành, trong đó 3 người sẽ lên làm việc dài hạn trên Trạm Không gian Quốc tế.

Vào thời điểm cất cánh, trời trong trẻo đến mức khi Endeavour đã bay tới rìa vũ trụ, nó vẫn rực rỡ như ngôi sao sáng nhất.

Cho đến trước ngày hôm qua, NASA đã phải hai lần thay đổi giờ phóng của tàu con thoi. Lần đầu tiên do phát hiện một lỗ rò ở hệ thống cấp ôxy trong cabin khoang tàu, và lần hai do phải nhường chỗ cho một tên lửa Delta. Điều này khiến hai nhà du hành Nga và một người Mỹ đang sống trên ISS phải kéo dài thời hạn làm việc thêm 1 tháng, trước khi họ được trở về trái đất trên tàu Endeavour. Tuy vậy, bộ ba dường như không hề phiền muộn: “Tuy rất muốn gặp lại tất cả gia đình và bè bạn, nhưng tôi lại khó quen nổi với ý nghĩ sẽ rời khỏi nơi đây”, nữ phi hành gia Peggy Whitson (người Mỹ) nói.

Cùng với phi đoàn 6 sẽ lên thay ca trên ISS, Endeavour còn mang theo các thiết bị khoa học, lương thực tiếp tế và nhất là một đoạn ray lớn lên lắp ráp trên trạm. Đặc biệt, trong đội bay 4 người lần này có sự góp mặt của John Herrington, nhà du hành đầu tiên là thổ dân châu Mỹ, thuộc bộ tộc da đỏ Chickasaw. Herrington sẽ tham gia các cuộc đi bộ ngoài không gian để lắp đặt thanh ray trên trạm.

B.H. (theo BBC, CNN)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao