Thứ sáu, 15/11/2002, 11:17 GMT+7

Vận động viên thời Hy Lạp cổ đại nhảy xa như thế nào?

Các bức tranh cổ miêu tả vận động viên nhảy xa cầm tạ trong tay.

Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Anh cho thấy, các vận động viên Hy Lạp cổ đại đã sử dụng dụng cụ để nâng cao thành tích nhảy xa trong các Thế vận hội. Khi lấy đà, họ cầm trong tay hai quả tạ để tạo gia tốc, giúp đưa cơ thể bay xa hơn.

Nhóm nghiên cứu của hai nhà khoa học thể thao Alberto Minetti và Luca Ardigo, Đại học Manchester Metropolitan (Anh), đã nghiên cứu các bức tranh về Thế vận hội, được vẽ khoảng năm 700 trước Công nguyên. Các hình ảnh cho thấy, vận động viên nhảy xa vừa chạy vừa cầm hai quả tạ trong tay.

Các quả tạ bằng chì (trên) và đá (dưới) được sử dụng trong Olympic 708 trước Công nguyên.

Trong một mô hình máy tính, nhóm khoa học đã chỉ ra rằng, nếu cầm trong tay hai vật nặng (mỗi vật nặng từ 3 kg trở lên), vận động viên sẽ có lợi thế khi nhảy. Khi bật khỏi mặt đất, anh ta giơ hai quả tạ ra phía trước. Vận tốc nhảy kết hợp với khối lượng của hai quả tạ sẽ tạo ra một lực kéo, kéo anh ta về phía trước. Lúc chân sắp chạm đất, anh ta lại đưa nhanh hai quả tạ về phía sau. Động tác này tiếp tục tạo ra một lực đẩy, đẩy anh ta về phía trước. Mô hình của các nhà khoa học tính ra rằng, sau hai thao tác trên, một vận động viên có thể nhảy xa thêm khoảng 17 centimét.

Các quả tạ được sử dụng lần đầu trong Thế vận hội năm 708 trước Công nguyên, ở Athen. Tạ được làm bằng đá hoặc chì, mỗi quả nặng khoảng 5 kg. Theo các nhà khoa học, quả tạ khoảng 6 kg sẽ đem lại hiệu quả cao nhất cho người sử dụng. Nếu nặng hơn, nó sẽ gây khó khăn cho vận động viên khi chạy.

Minh Hy (theo Nature, dpa)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao