Thứ hai, 11/11/2002, 08:58 GMT+7

Điều khó hiểu về trận động đất lớn nhất năm nay

Một đoạn nứt rộng.

Với 7,9 độ richter, trận động đất xảy ra ở Alaska hôm 4/11 được coi là lớn nhất năm nay. Nó để lại một vết nứt dài tới 230 kilomét. Tuy nhiên, nó không gây ra thiệt hại gì lớn, thậm chí cả đường dẫn dầu nổi tiếng chạy ngang Alaska cũng không bị hư hại. Đó là điều rất khó hiểu với các nhà khoa học.

Những bức ảnh mới chụp được của các nhà địa chất học Mỹ cho thấy, trận động đất đã để lại một "cơn rùng mình" lớn nhất từ trước đến nay ở Bắc Mỹ, chia đôi hai nửa bắc và nam của dải đất Alaska. Đoạn nứt lớn nhất rộng tới 7 mét, chạy ngang xa lộ Tok (con đường nối liền Tok và Glenallen), và cắt ngang xa lộ Alaska.

Cơn động đất chạy ngang Alaska.

Các nhà khoa học cho rằng, chấn động đã xuất hiện đầu tiên ở phía tây và chạy ngang về phía đông. Dù độ rung là rất lớn, nhưng năng lượng lại dồn theo chiều dài, nên xét trên diện rộng, trận động đất không gây thiệt hại gì nhiều. Nếu năng lượng trải ra mặt bằng, thì theo phỏng đoán của các nhà địa chất, trận động đất vừa qua có thể phá hủy một thành phố lớn.

Tất cả các thông tin về trận động đất này sẽ được thu thập để lập mô hình về kiểu "động đất theo chiều dài". Theo phỏng đoán của các nhà khoa học, kiểu động đất này sẽ xuất hiện khi có sự khác biệt về cấu tạo địa chất giữa hai nửa của một vùng đất nào đó.

Minh Hy (theo BBC)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao