Thứ năm, 24/10/2002, 09:18 GMT+7

Con người đã sử dụng 83% diện tích đất liền

Màu xanh là nơi còn rừng nguyên sinh.

Trong số đó có đất ở, đất nông nghiệp, đất khai mỏ hoặc đất nuôi cá. Chỉ còn rất ít các vùng nguyên sơ trên trái đất chưa bị con người đụng chạm tới. Thông báo này vừa được các nhà nghiên cứu của Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên (WCS) đưa ra trong một báo cáo mới đây.

Cũng theo bản báo cáo, con người đã khai thác hơn 98% những diện tích đất có thể trồng cây lương thực (như lúa, lúa mỳ, ngô). Những vùng đất hoang dã còn sót lại chủ yếu là các cánh rừng ở miền nam của Alaska, Canada và Nga, cao nguyên Tây Tạng và Mông Cổ, cùng với phần lớn thung lũng sông Amazon. Tất cả những thông số trên đều được thể hiện trên bản đồ sử dụng đất mà WCS công bố tại địa chỉ http://wcs.org/humanfootprint.

“Bản đồ sử dụng đất là cái nhìn tổng quan nhất về ảnh hưởng của con người với trái đất”, Eric Sanderso, nhà sinh thái học cảnh quan của hiệp hội WCS, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết. Ông cũng hy vọng rằng tấm bản đồ này sẽ giúp các nhà quản lý và giới khoa học xác định được chính xác hơn những vùng nào cần ưu tiên bảo tồn.

Sanderso cho hay, nghiên cứu không tính đến Nam cực và một vài phần đất ít ỏi của Bắc cực vì thiếu dữ kiện, cũng như từ thực tế là các vùng này hầu như không chịu ảnh hưởng của con người. Báo cáo được thực hiện với sự cộng tác của Trung tâm Mạng lưới Thông tin Khoa học Trái đất, Đại học Columbia ở New York (Mỹ).

B.H. (theo CNN)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao