Atlantis về tới căn cứ vũ trụ Kennedy
 |
| Atlantis đáp xuống đường băng của căn cứ Kennedy. |
Sáng nay (giờ Hà Nội), tàu con thoi Atlantis đã tiếp đất an toàn tại căn cứ vũ trụ bang Florida (Mỹ), kết thúc chuyến bay 11 ngày tới Trạm Quốc tế. Các phi hành gia trên tàu đã lắp đặt thành công chiếc dầm sắt dài 14 mét, hoàn thiện một phần khung xương sống của ISS.
Với sự hỗ trợ của ba cư dân Trạm Quốc tế, sáu thành viên phi đoàn Atlantis (gồm 5 chuyên gia Mỹ và 1 người Nga) đã hoàn tất việc lắp đặt sau 3 chuyến đi bộ ngoài không gian.
Hiện tại, nhà du hành Mỹ Peggy Whitson, cùng hai cộng sự người Nga Valery Korzun và Sergei Treschev, đang sống trên trạm. Đối với họ, phi đoàn Atlantis là những vị khách quý đầu tiên, sau 4 tháng họ phải sống cách ly trên "hòn đảo vũ trụ". Nếu không có gì thay đổi, bộ ba sẽ trở về trái đất vào tháng tới, trên tàu con thoi Endeavour. Ngoài nhiệm vụ trao đổi nhân sự cho trạm, Endeavour cũng sẽ đưa lên ISS một thanh dầm khác nặng 14 tấn.
Tuy nhiên, các chuyên gia lo ngại rằng Endeavour sẽ gặp trục trặc tương tự như Atlantis, khiến cho chuyến bay của nó phải lùi lại. Bình thường trong quá trình cất cánh, người ta gài thuốc nổ để phá tung giàn sắt gắn tàu với bệ phóng, nhờ thế tàu có thể bay lên. Nhưng trong lần phóng của Atlantis vừa qua, lượng thuốc nổ dự trữ (để đảm bảo phá hủy hoàn toàn các khung sắt) đã không hoạt động. NASA cho biết họ sẽ sớm điều tra về sự cố này.
Trong khi đó, phía Nga cũng đang có chuyện phải đau đầu. Một tên lửa Soyuz-U không người lái đã sớm nổ tung sau khi rời bệ phóng hồi đầu tuần qua. Sự cố này rất có thể sẽ xảy ra với tên lửa Soyuz thế hệ mới (có cấu tạo tương tự như Soyuz-U), mà Nga dự định đưa lên ISS vào ngày 28/10. Tên lửa này, mang theo ba nhà du hành, sẽ thay thế cho một mô đun cứu hộ khẩn cấp hiện gắn trên trạm. Cơ quan Vũ trụ Nga cho biết, chuyến bay có thể bị hoãn lại ít nhất vài ngày để các chuyên gia điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
B.H. (theo CNN)