Thứ ba, 15/10/2002, 08:29 GMT+7

Tìm thấy ngôi mộ cổ trên 4.000 năm ở Hà Tĩnh

Sau một tuần khai quật di chỉ văn hóa Thạch Lạc, tỉnh Hà Tĩnh, các chuyên gia đã phát hiện một ngôi mộ cổ nằm ở độ sâu 1 mét. Trong mộ là một bộ xương dài 1,6 mét, ở tư thế nằm ngửa. Đồ tùy táng có một chiếc rìu nhỏ, bằng đá, đặt bên vai phải.

Ngoài đất cát pha lấp mộ, còn có một lớp đất mỏng đỏ phủ lên (theo lối mai táng phổ biến của người nguyên thủy). Bên cạnh mộ cổ, các chuyên gia còn phát hiện nhiều loại rìu, đục, dao bằng đá và bằng xương; hòn kê, hòn đập, hòn mài bằng đá; nồi, bình, bát bằng đất nung màu đỏ, được trang trí hoa văn kẻ hình khuông nhạc rất sinh động. Tại điểm khai quật, người ta cũng tìm thấy nhiều loại đồ trang sức như vuốt hổ dùi lỗ, khuyên tai hình con đỉa dùi lỗ, dọi xe chỉ bằng gốm…

Theo nhóm chuyên gia của ông Nguyễn Văn Hảo (nguyên viện phó Viện khảo cổ học Việt Nam) và tiến sĩ Chen Wei Chun (Sở ngôn ngữ và lịch sử Viện Hàn lâm khoa học Đài Loan), ngôi mộ có niên đại trên 4.000 năm.

(Theo Tuổi Trẻ)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao