Thứ tư, 9/10/2002, 09:31 GMT+7

Thế giới chi 150 tỷ USD hàng năm để khắc phục thiên tai

Khí hậu toàn cầu đang thay đổi theo xu hướng khó đoán biết.

Theo một thông báo mới đây của Ủy ban Môi trường Liên Hợp Quốc, đó là số tiền thế giới phải chi ra mỗi năm để khắc phục hậu quả của thiên tai, trong 10 năm tới. Lý do là thời tiết đang có xu hướng biến động ngày càng kỳ quặc.

Mặt khác, "nếu thời tiết càng khó dự đoán, thì các cơ sở kinh doanh hoạt động gắn liền với thiên nhiên sẽ phải chi thêm tiền bảo hiểm, hoặc tái bảo hiểm nhiều lần. Việc này sẽ làm suy yếu khả năng thanh toán và trả nợ của họ", bản thông báo cho biết.

Từ nửa thế kỷ nay, thiệt hại về tài chính do thiên tai gây ra cứ tăng gấp đôi sau 10 năm. Tuy nhiên, các tổ chức bảo hiểm vẫn tỏ ra khá thụ động trước những thay đổi thời tiết. Theo LHQ, cần có cuộc vận động để các tổ chức đó yêu cầu những công ty thải ra nhiều chất ô nhiễm đóng thêm tiền bảo hiểm, và giảm số tiền này cho các cơ sở sản xuất sạch, nhằm khuyến khích các "hoạt động xanh".

Chương trình Môi trường (UNEP) của LHQ kêu gọi sự hợp tác toàn diện của các tổ chức chính trị, kinh tế trong các hoạt động khắc phục ảnh hưởng của thời tiết. Cụ thể là theo tinh thần của nghị định thư Kyoto, đến cuối năm 2012, các quốc gia ký kết sẽ phải hoàn tất các chương trình cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Tuy nhiên, từ nay đến đó, khí thải vẫn tiếp tục ảnh hưởng xấu tới thời tiết toàn cầu.

Minh Hy (theo dpa)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao