Thứ sáu, 13/9/2002, 10:13 GMT+7

Người tiền sử không biết cất giữ công cụ

Click vào ảnh
Những công cụ này dường như đã bị vứt đi ngay sau khi được sử dụng.

Tổ tiên của chúng ta rất lành nghề trong việc chế tác công cụ, nhưng có vẻ như họ không hề có ý niệm phải thu thập chúng cho thế hệ tương lai.

Một cuộc khai quật khảo cổ tại Ấn Độ mới đây đã phát hiện rất nhiều hiện vật bằng đá trong một chiếc hồ rộng hơn 1 km tại bang Karnataka, trung Ấn. Một triệu năm trước, những người nguyên thủy (Homo erectus) từng sống trên mảnh đất này đã có hẳn một xưởng sản xuất công cụ, và họ sử dụng chúng trong việc chế biến thịt, củi và rau quả.

Tuy nhiên, ý thức của họ chỉ dừng lại ở đấy mà thôi, và chẳng ai buồn nghĩ đến việc cất trữ công cụ thành bộ đồ nghề, để dành cho các thế hệ con cháu. Bởi vì hầu hết các hiện vật tìm được nằm rất rải rác, cho thấy chúng bị quẳng đi ngay sau khi công việc kết thúc.

Các nhà khoa học cho rằng những người tiền sử ở giai đoạn tiến hóa này chưa có đủ năng lực để lập kế hoạch cho tương lai. "Đây là một bí ẩn lớn" - tiến sĩ Michael Petraglia, thuộc Trung tâm Leverhulme chuyên nghiên cứu về sự tiến hóa của loài người, Đại học Cambridge (Anh), nhận xét. “Dường như những con người của thời kỳ này là môt dạng lai giữa linh trưởng và tổ tiên chúng ta. Không có một động vật hiện đại nào có hành vi giống như vậy”.

Cũng theo tiến sĩ Petraglia, có lẽ hành vi của loài người đã không hình thành và tiến hóa từ từ theo thời gian như một số nhà khoa học vẫn nghĩ. Thay vào đó, đã có những bước nhảy lớn trong khoảng thời gian gần đây, khi não bộ đạt đến kích thước như của người hiện đại và người Neanderthal.

B.H. (theo BBC)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao