Thứ tư, 11/9/2002, 10:26 GMT+7

Tin vắn ngày 11/9

Quảng Ngãi khai quật nhiều hiện vật cổ cách nay 4.500 năm * Bình Định phát hiện một chuông đồng thời Tây Sơn * Bộ Linga-Yoni bằng đá tại Sơn La.

Quảng Ngãi khai quật nhiều hiện vật cổ niên đại 4.500 năm

Ngày 10/9, cán bộ chiến sĩ của đồn biên phòng 328, đảo Lý Sơn, khi đang đào hầm hút nước (sâu chừng 1,5 mét) trong khuôn viên đơn vị thì phát hiện một ngôi mộ chum, bên trong mộ có nhiều mảnh xương người cùng hàm răng dưới khá đều đặn. Lẫn cùng những mảnh xương này là các hiện vật gồm rìu đồng, lưỡi câu đồng, mũi tên đồng và khuyên đeo tay bằng đá.

Trước đó, từ ngày 3 đến 9/9, nhiều hiện vật như cuốc đá, rìu đá, bàn mài, cuội lăn gốm... đã được tìm thấy tại xã Trà Phong (huyện Trà Bồng) khi đoàn cán bộ của Bảo tàng tổng hợp Quảng Ngãi tiến hành đào thám sát. Theo đánh giá ban đầu, những hiện vật này xuất hiện cách đây khoảng 4.500 năm, thuộc thời kỳ hậu đá mới.

Bình Định phát hiện một chuông đồng thời Tây Sơn

Bảo tàng tổng hợp Bình Định ngày 10/9 cho biết, vừa phát hiện một chuông đồng thời Tây Sơn tại chùa Thiên Hòa (thôn Tri Thiện, xã Phước Quang, huyện Tuy Phước). Đây là quả chuông thời Tây Sơn đầu tiên được phát hiện ở Bình Định. Chuông cao 1 mét, đường kính miệng rộng 0,5 mét, nặng khoảng 80 kg. Thân chuông được phân làm 4 ô ngăn cách nhau bởi các đường chỉ đúc nổi và có khắc bài minh chuông gồm 29 hàng. Dòng lạc khoản ở cuối bài minh cho biết chuông được đúc vào ngày 26/4 năm Mậu Tuất (1778).

(Theo Thanh Niên)

Bộ Linga-Yoni bằng đá tại Sơn La

Hiện vật này được cán bộ bảo tàng tỉnh Sơn La vừa tìm thấy được tại xã Mường Lang, huyện Phù Yên (Sơn La). Đây là bộ biểu tượng cổ về bộ phận sinh dục nam - nữ, phía trên là Linga, phía dưới là Yoni. Đầu Linga có đường kính 40x40 cm, chiều dài 60 cm. Phía dưới tạc biểu tượng hai đùi người phụ nữ, ở giữa là Yoni. Toàn bộ khối đá có chiều cao 1,2 mét, rộng 0,6 x 0,6 mét. Đây là bộ Linga-Yoni hoàn chỉnh được phát hiện lần đầu tiên ở Sơn La.

(Theo Lao Động)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao