Thứ sáu, 6/9/2002, 04:45 GMT+7

Phát hiện một dạng sóng mới ở đáy biển

Các con sóng biển này có thể là sóng tổng hợp.

Các nhà khoa học Mỹ và Mexico mới quan sát được một dạng sóng mới ở đáy biển Thái Bình Dương, khu vực giữa Hawaii và bờ biển California. Nó là tổng hợp giữa sóng âm dưới mặt nước và sóng do chấn động của các lớp đất dưới đáy biển gây ra.

Nhóm nghiên cứu của Rhett Butler và Xinna Lomnitz , thuộc Đài quan sát Hawaii-2 của Mỹ đã phát hiện được dạng sóng lạ này sau một cơn chấn động nhỏ ở khu vực biển gần Hawaii.

Bình thường, sóng biển có hai loại. Thứ nhất là loại sóng lan truyền liên tục, sinh ra bởi độ chênh lệch về áp suất của các điểm khác nhau trên mặt nước. Sóng này có tác dụng truyền âm, hay còn gọi là sóng âm. Thứ hai là sóng Rayleigh. Sóng Rayleigh xuất hiện do các chấn động dưới đáy biển. Nó là tổng hợp các chuyển động theo hướng ngang và đứng của các khối đất không ổn định dưới đáy biển.

Loại sóng mới quan sát được là tổng hợp của hai loại sóng nói trên. Vì thế, nó đóng vai trò như một môi trường trao đổi năng lượng giữa các lớp đất bất ổn với động năng của nước biển. Nếu có sự cộng hưởng, loại sóng tổng hợp có thể đạt biên độ cực lớn, gây tai họa khó lường.

Minh Hy (theo Sueddeutsche Zeitung)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao