Thứ tư, 4/9/2002, 02:51 GMT+7

Còn rất ít đất sống cho vượn người trong ba thập kỷ tới

Môi trường sống của tinh tinh đang bị đe dọa.

Với tốc độ phát triển đô thị hiện nay ở châu Phi, thì đến năm 2030, khoảng 90 phần đất sinh sống của khỉ hình người ở lục địa này sẽ bị con người xâm lấn. Đó là thông báo của các nhà khoa học quốc tế trong Hội nghị Trái đất ở Johannesburg hôm qua.

Tốc độ xây đường, khai mỏ và phát triển cơ sở hạ tầng hiện nay cũng làm cho tương lai của các loài vượn người ở Đông Nam Á ngày thêm ảm đạm. Dự đoán trong 3 thập kỷ tới, sẽ không còn vùng đất hoang dã nào cho họ hàng gần nhất của chúng ta nữa.

Thông báo trên được Chương trình Môi trường của Liên Hiệp Quốc (UNEP) đưa ra cũng chính là tổng kết của dự án nghiên cứu khỉ hình người (GRASP).

Các nhà khoa học đã khảo sát số lượng và môi trường sống của 4 loài khỉ hình người hiện nay: tinh tinh, bonobo, khỉ đột và đười ươi. Điểm khác biệt trong nghiên cứu lần này là người ta bỏ qua một số yếu tố phụ như tiếng ồn, ô nhiễm... mà tập trung vào ảnh hưởng của sự phát triển cơ sở hạ tầng tới môi trường sống của vượn người.

Minh Hy (theo dpa)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao