Thứ sáu, 30/8/2002, 10:19 GMT+7

Dùng túi khí khổng lồ bảo vệ trái đất

Thiên thạch luôn là mối hiểm họa cho trái đất.

Một ngày kia, người ta có thể dùng túi khí để làm chệch quỹ đạo của các thiên thạch hoặc sao chổi, nếu chúng có xu hướng đâm vào trái đất. Nhà toán học Mỹ Hermann Burchard đã trình bày ý tưởng này trong một mô hình máy tính, công bố tại Đại học Quốc gia Oklahoma ở Stillwater mới đây.

Ý tưởng làm chệch quỹ đạo bay của các thiên thể đã nảy sinh vào tháng 7/1994, khi các nhà khoa học chứng kiến vụ sao chổi Shoemker-Levy 9 đâm vào sao Mộc, gây ra một vụ nổ lớn, phá hủy một phần bề mặt của hành tinh khổng lồ này. Thoạt tiên, người ta cho rằng có thể dùng tên lửa hoặc tàu không gian lao thẳng vào thiên thạch, làm nó vỡ ra nhiều mảnh. Tuy nhiên, rất khó tính toán quỹ đạo của các mảnh vụn, và vì thế, xác xuất để các mảnh này rơi vào trái đất vẫn rất cao. Gần đây, người ta còn đề xuất giải pháp dùng tàu không gian gắn tên lửa vào thiên thạch để làm nó bay chệch hướng, nhưng giải pháp này chỉ thực thi với những thiên thạch nhỏ.

Nay, nhà toán học Hermann Burchard, trong một mô hình máy tính đã chỉ ra rằng, người ta có thể dùng một tàu không gian bay đến sát thiên thể, rồi thả ra một túi khí khổng lồ. Túi khí này sẽ có đường kính vài kilomét (Lượng khí bên trong được sinh ra từ các phản ứng hóa học). Như vậy, tàu không gian sẽ mang theo túi khí, bay sát vào vật thể. Túi khí sẽ ép một lực đều lên bề mặt rộng của thiên thạch, khiến nó bị bay chệch hướng mà không bị vỡ vụn ra từng mảnh.

Burchard tin rằng, người ta có thể dùng túi khí để làm chệch hướng bay của các thiên thạch đường kính tới 10 kilomét, với điều kiện là tàu không gian phải mang theo đủ nhiên liệu.

Minh Hy (theo NewScientist)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao