Thứ năm, 22/8/2002, 11:55 GMT+7

Đồng hồ đeo tay chạy bằng nhiệt cơ thể

Đồng hồ điện tử tương lai sẽ hoạt động bằng nhiệt độ cơ thể.

Các nhà khoa học Đức vừa đưa ra một giải pháp mới cho đồng hồ điện tử đeo tay, đó là lợi dụng sự chênh lệch nhiệt độ giữa cơ thể và môi trường để tạo ra nguồn điện cho nó. Phát minh này đang được các hãng công nghiệp điện tử quan tâm đặc biệt.

Bí mật nằm ở con chíp bán dẫn làm bằng silic đặc biệt. Chỉ cần mặt trước và mặt sau của chip có sự chênh lệch nhiệt độ là sẽ xuất hiện một dòng điện nhỏ xíu chạy bên trong nó. Mẫu thử đầu tiên ở nhiệt độ phòng đã cung cấp điện năng 1 microWatt (tính trên 1 centimét vuông giao diện tiếp xúc giữa chip và tay người).

"Nếu sự chênh lệch nhiệt độ là 5 độ C, thì con chip này có thể cung cấp đủ năng lượng cho một đồng hồ đeo tay", ông Werner Weber, trưởng nhóm nghiên cứu thuộc Công ty sản xuất chip Infineon ở Munich (Đức), thông báo.

Lợi thế lớn nhất của các thiết bị này là chip ít gây độc hai hơn kim loại. Tuy nhiên hiện nay, với công suất 1micro Watt và 5 Volt / 1 centimét vuông tiếp diện, con chip chưa có khả năng vận hành các vật dụng lớn hơn như điện thoại di động, máy tính tay... Nếu các nhà khoa học Đức tìm được cách nâng cao công suất chip silic, thì nó sẽ mở ra một thị trường rộng lớn cho các đồ điện tử mang theo người. Đây sẽ là cơ hội lớn cho các hãng công nghiệp điện tử.

Minh Hy (theo dpa)

 
Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao