Thứ năm, 8/8/2002, 09:27 GMT+7

"Sẽ chụp được biên giới của lỗ đen"

Hình ảnh của chuẩn tinh 3C273 mới chụp được.

Sóng radio xung quanh lỗ đen rất yếu, không thể ghi nhận được bằng kính thiên văn, nên việc chụp biên giới của lỗ đen đến nay vẫn chưa thực hiện được. Tuy nhiên, với sự ra đời của "kính thiên văn ảo" đường kính 8.500 kilomet, mọi chuyện sẽ khác.

Để có thể nhìn sâu vào vũ trụ, các nhà khoa học đã kết nối nhiều kính thiên văn ở châu Âu và châu Mỹ lại với nhau. Chúng tạo thành một mạng lưới, gọi là "kính thiên văn ảo". Khi muốn chụp một khu vực nào đó, người ta sẽ hướng từng kính đơn lẻ vào một tọa độ duy nhất trên bầu trời trong nhiều giờ liền. Mỗi kính thiên văn đều lưu giữ tín hiệu thu được vào những băng từ. Một máy tính đặc biệt sẽ kết hợp những tín hiệu đơn lẻ thành một hình ảnh chung.

Lần này, thí nghiệm được dẫn dắt bởi nhóm nghiên cứu ở Viện Max-Plank ở Bonn (Đức). Họ đã kết hợp nhiều kính thiên văn lại với nhau - từ Mount Graham ở Tucson, Arizona (Mỹ) tới Pico Veleta ở Tây Ban Nha - để cho ra một "kính thiên văn ảo" đường kính 8.500 kilomet. Nhờ vậy, lần đầu tiên họ đã chuyển được sóng radio 2 milimet thành hình ảnh. Kết quả là họ chụp được các bức ảnh có độ phân giải cực cao (có thể phân biệt được hai quả bóng bàn đặt sát nhau trên mặt trăng).

Với độ phân giải cực cao này, các nhà khoa học hy vọng sẽ chụp được ranh giới của hố đen trong thời gian tới. Đây có lẽ sẽ là bức ảnh kỳ dị nhất, bởi nó cho ta biết, "ranh giới của cái vô định" là đâu. Đến nay chưa ai quan sát được biên giới giữa lỗ đen và vật chất thường, vì các tín hiệu radio ở khu vực đó cực yếu.

Minh Hy (theo dpa)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao