Tin vắn ngày 3/7
Nhiều loại san hô quý tìm thấy ở Ninh Thuận * Phương pháp sinh học diệt trừ cây trinh nữ thân gỗ * Tấm lợp nhà từ bột giấy phế thải * Chế tạo thành công máy thu hồi dầu DOP từ khí thải.
Một thảm động thực vật khá phong phú, trải dài gần 7 km ven bờ biển, từ mũi Đá Vấp đến mũi Rọc Dứa thuộc vùng biển xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận vừa được phát hiện. Theo kết quả khảo sát của sở KHCN&MT tỉnh, có ít nhất 92 loài san hô, khoảng 197 loài cá và nhiều loài cỏ biển, giáp xác thân mềm (được đánh giá là qúy hiếm trên vùng biển Việt Nam) hiện đang có mặt và phát triển mạnh tại khu vực này. Nhằm bảo vệ hiệu quả thảm động thực vật quý hiếm nói trên, Ninh Thuận đang tranh thủ sự trợ giúp của Quỹ Bảo vệ thiên nhiên Quốc tế để xây dựng khu bảo tồn biển, đồng thời xây dựng kế hoạch phát triển du lịch sinh thái ở vùng biển này.
Theo Tuổi Trẻ
Cây trinh nữ thân gỗ hay còn gọi là cây mai dương(Mimosa pigra) là loại cây thân gỗ nhỏ, có gai và khả năng lan truyền rất nhanh, đặc biệt ở các vùng bị ngập nước, làm hư hại các công trình xây dựng.
Viện Bảo vệ thực vật Việt Nam đã nhập từ Australia một loại nấm có tên gọi Phlocospora mimosae pigrae. Loại nấm này về lý thuyết có khả năng gây bệnh héo khô cho cây trinh nữ. Khi bệnh phát triển, các lá cây bị khô và rụng hoàn toàn, thân bị ăn lõm vào. Đối với cây già, bệnh không gây chết nhưng làm giảm khả năng sinh trưởng, giảm sức chống chọi với môi trường và sâu bệnh. Trên các cây non, bệnh làm cây kém phát triển và chết. Trong khi đó, thử nghiệm trên một số cây trồng khác, các nhà khoa học của Viện nhận thấy loại nấm này không hề gây ảnh hưởng xấu.
Nếu áp dụng tốt, đây sẽ là một biện pháp phòng trừ sinh học hiệu quả, tạo cân bằng lâu dài cho hệ sinh thái. Tuy nhiên, theo các chuyên gia của Viện Bảo vệ thực vật, do thiếu kinh phí nên dự án nghiên cứu dùng nấm Phlocospora mimosae pigrae để ngăn chặn cây mai dương phát tán đã bị đình lại.
Theo Người Lao Động
Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu xây dựng và hóa màu, ĐH Bách khoa TPHCM vừa nghiên cứu thành công tấm lợp nhà sử dụng bột giấy phế thải của các nhà máy giấy.
Việc sử dụng bột giấy làm tấm lợp nhà khắc phục được yếu điểm giòn, nặng của tấm lợp xi măng trước đây. Bên cạnh đó, tận dụng được nguồn bột giấy phế thải của các nhà máy giấy. Qua thử nghiệm, tấm lợp từ bột giấy có khả năng chịu uốn cao (110 kg/cm2), độ hút nước gấp nhiều lần so với các tấm lợp bằng xi măng
Theo Người Lao Động
Kỹ sư Trần Hữu Thính, Viện Công nghệ hóa học (thuộc Trung tâm Khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia II) vừa sáng chế được máy thu hồi dầu DOP từ khí thải. Dầu DOP là dung môi hòa tan chất hữu cơ nhựa, cao su..., rất khó thu hồi mà lại có hại cho con người.
Loại máy mới của kỹ sư Thính ngoài thu hồi được dầu DOP trong khí thải các nhà máy dầu, cao su, còn thu hồi được các loại dầu khác như dầu DO, FO, Diesel...
Kết quả nghiệm thu tại Công ty Nhựa Rạng Đông cho thấy: Với nồng độ 11,28 mg/m3 dầu DOP ban đầu trong khí thải, sau khi thu hồi bằng máy, nồng độ còn lại chỉ là 0,396 mg/m3 (đạt 97%), so với thiết bị nhập ngoại còn 1,15 mg/m3 (đạt 85%). Ngoài ra, máy cũng được đánh giá là gọn nhẹ, sử dụng đơn giản, giá rẻ (60 triệu đồng) chỉ bằng 1/10 giá thành nhập ngoại.
Theo Người Lao Động