Chủ nhật, 23/6/2002, 07:09 GMT+7

Tìm thấy di tích một cung điện 800 tuổi trên đảo Síp

Click vào ảnh
Một công nhân bên móng của lâu đài mới tìm thấy.

Phế cung này lộ ra trong khi các công nhân xây dựng đang đào móng cho một tòa thị chính mới ở trung tâm thủ đô Nicosia. Các nhà khảo cổ cho biết, đây có thể là một lâu đài của dòng họ Lusignan thời trung cổ, mà địa điểm chính xác của nó vẫn là một bí ẩn trong nhiều thế kỷ nay.

Lusignan là một dòng họ quý tộc người Pháp, cai trị đảo Síp từ năm 1192 tới 1489. Họ đã cho xây dựng ba tòa lâu đài ở Nicosia. Nhưng chỉ một góc nhỏ của lâu đài thứ ba và cũng là lâu đài cuối cùng trụ được trong thời kỳ người Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng bắc Nicosia.

“Tôi cho rằng phế tích tìm thấy là móng của lâu đài đầu tiên được dòng họ Lusignan xây dựng”, Pavlos Flourenzos, người phụ trách bảo tàng Síp, cho biết. Lâu đài này được hoàn thiện vào năm 1211 và bị phá hủy vào năm 1373, trong những cuộc đụng độ với người Genoa (Italy) để giành quyền kiểm soát thành phố.

Tại khu vực khai quật, người ta đã tìm thấy những bức tường đá dày hơn 1 mét và cao hơn 3 mét, cùng với những mảnh gốm vỡ và các bức bích họa. Cho đến nay, kích cỡ cũng như cấu trúc của lâu đài này vẫn còn chưa sáng tỏ. Theo Flourenzos, cung điện có thể đã được thiết kế như một pháo đài và làm bằng đá.

B.H. (theo Reuters)

 
Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao