Thứ năm, 20/6/2002, 05:00 GMT+7

Mỹ thử nghiệm động cơ mới cho tên lửa hành trình

Tên lửa hành trình ở Phòng thí nghiệm APL, Đại học Johns Hopkins, Mỹ.

Kế tục nguyên lý của động cơ máy bay phản lực siêu thanh (scramjet), các nhà khoa học Mỹ đã phát triển một động cơ mới cho tên lửa hành trình. Thử nghiệm đầu tiên trên đất liền cho thấy, tên lửa có thể bay với tốc độ gấp 6,5 lần vận tốc âm thanh (Mach 6,5).

Trên thế giới hiện nay, các nhà khoa học và kỹ sư đang đầu tư nhiều công sức vào nghiên cứu động cơ siêu thanh, tức là những hệ thống truyền động cho phép vật thể bay với tốc độ Mach 5. Những động cơ kiểu này đang được dùng cho máy bay siêu âm Concorde.

Trong chương trình HyFly của Hải quân Mỹ, các nhà khoa học thuộc Phòng thí nghiệm vật lý ứng dụng (APL), ĐH Johns Hopkins, đã phát triển loại động cơ mới cho tên lửa hành trình, kế tục những nguyên lý của động cơ scramjet. Điểm đặc thù của động cơ đốt trong này là nó không cần phải hút và nén không khí, mà lấy không khí trực tiếp nhờ tốc độ bay cực nhanh của máy bay. Ngoài ra, nó còn có một hệ thống hút khí phụ, dùng khi máy bay giảm tốc độ xuống dưới Mach 4,5. Nhờ đó, hệ thống này có thể làm việc được ở cả hai điều kiện, tốc độ thấp và tốc độ cao.

Mục đích của các nhà khoa học là tạo ra một tên lửa có thể tiếp cận mục tiêu cách 1.100 kilomét trong vòng 10 phút, tức là nó phải bay với vận tốc trên Mach 6,5. Ngoài ra, nếu người ta hạ tốc độ tên lửa xuống còn Mach 4, thì thậm chí nó có thể bay xa tới 1.500 kilomét.

Minh Hy (theo dpa)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao