Thứ bảy, 1/6/2002, 02:45 GMT+7

Quả bóng World Cup cấu tạo như thế nào?

David Beckham giữ quả bóng mới trên đầu.

Hãng Adidas cho biết Fevernova có độ chính xác và độ đàn hồi cao hơn là do một lớp đệm bọt đặc biệt nằm giữa lớp vỏ ngoài polymer và quả bóng hơi cao su bên trong. Lớp bọt này là tập hợp của hàng triệu bóng khí cực nhỏ, "giúp cải thiện sự truyền lực từ chân cầu thủ sang trái bóng, khiến nó đi nhanh hơn".

Cùng với những lưới vải bao xung quanh ruột bóng, lớp đệm bọt giúp quả bóng duy trì được hình cầu trong khi bay.

Nhà nghiên cứu Gunther Pfau, thuộc phòng thí nghiệm của Adidas ở Scheinfeld, Đức, khẳng định Fevernova có độ chính xác cao hơn 25% và nhanh hơn 10% so với Tricolore, loại bóng do công ty này sản xuất cho World Cup 98.

Pfau và cộng sự đã tính ra những thông số vượt trội trên qua các thử nghiệm bằng một chân robot. Trong thí nghiệm, chân robot phải đá không đổi vào một vị trí chỉ rộng 20 cm, từ một điểm ở cách đó 20-25 m. Kết quả là trong 50% trường hợp, chân robot đều đưa bóng đến đúng mục tiêu. Pfau cho biết quả bóng này cũng bay nhanh hơn một chút so với các thiết kế trước đây và có thể đạt tốc độ tối đa 130 km/h.

Trong khi nhà thiết kế cam đoan về tính ưu việt của Fevernova, thì chính các cầu thủ lại không chắc chắn về điều đó. Tiền vệ Rivaldo của Brazil kêu ca rằng quả bóng "vọt lên quá xa khi bị sút", còn tiền đạo Edilson bổ sung vào ý kiến của người đồng hương với nhận xét “quá to và quá nhẹ”. Thủ môn đội Bỉ cũng có cùng phàn nàn thứ hai với Edilson.

Lời bình phẩm tốt nhất có lẽ là của tiền vệ David Beckham, khi anh khen ngợi sự chính xác “khác thường” của Fevernova. Ngẫu nhiên, Beckham cũng lại là người quảng cáo cho Adidas và giúp đỡ các nhà sản xuất trong quá trình thiết kế quả bóng.

Tất nhiên, trong mọi trường hợp, các công ty khác cũng sẽ tuyên bố thiết kế bóng mới của họ là tốt hơn, ngay cả nếu họ không được tham gia phục vụ World Cup. Peter Brancazio, giáo sư vật lý danh dự của Đại học Brooklyn (Mỹ), tác giả của cuốn SportsScience, không tin rằng một loại bóng mới có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Ông nói: "Nghe như thể đó toàn là những lời quảng cáo. Độ chính xác của cú sút thực sự phụ thuộc vào khả năng của cầu thủ có thể đặt chân vào đúng vị trí trên quả bóng. Mà công nghệ thì không thể giúp họ được điều đó".

B.H. (theo ABC)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao