Thứ hai, 27/5/2002, 09:57 GMT+7

Phần lớn dầu loang ra biển là từ các motor tàu, thuyền

Tai nạn tàu vận chuyển dầu Exxon Valdez ở Mỹ năm 1989 đổ ra biển gần 30 triệu tấn dầu.

Một khảo sát mới đây của các nhà hóa địa chất học Mỹ cho thấy, 70% trong số 2 triệu tấn dầu lửa rỉ ra biển hàng năm là từ motor của các tàu, thuyền nhỏ, cũng như từ các phương tiện gắn máy khác trên biển. Phần còn lại là từ các tàu lớn vận chuyển dầu lửa.

Tiến sĩ John Farrington, Viện Hải dương học Massachusetts (Mỹ), tỏ ý lo ngại về hiện tượng này. Theo ông, tình trạng ô nhiễm ngày càng gia tăng do các phương tiện di chuyển trên biển ngày một nhiều. Mỗi chiếc xuồng máy cỡ nhỏ có thể rỉ ra biển vài lít dầu một tháng. Hàng triệu phương tiện như vậy là mối đe lớn cho môi trường trên biển. Khảo sát cho thấy, hiện tượng ô nhiễm dầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự sống của các sinh vật ở đại dương, nhất là tại các khu vực gần bến cảng và cửa sông.

Theo ông Farrington, các tổ chức hàng hải quốc tế đã có những cố gắng hạn chế ô nhiễm dầu lửa. Từ năm 1985 đến nay, các tầu vận chuyển dầu liên tục được canh tân, như vách ngăn khoang chứa dầu được làm bằng hai lớp thép dày. Nhờ đó, người ta đã hạn chế được phần nào việc rò rỉ của các tàu vận tải lớn.

Minh Hy (theo dpa)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao