Thứ năm, 23/5/2002, 01:20 GMT+7

Phát hiện nhiều cổ vật tại di chỉ Giồng Xoài, Kiên Giang

Ngày 22.5, kết thúc việc khai quật di chỉ Giồng Xoài (xã Mỹ Hiệp Sơn, huyện Hòn Đất), các nhà khảo cổ đã thu được trên 200 đồ gốm và hơn 100 hiện vật bằng kim loại, vàng, bạc, đá quý mang biểu tượng tôn giáo thời kỳ văn hoá Óc-Eo (Vương quốc Phù Nam cổ tồn tại khoảng từ thế kỷ II đến thế kỷ V sau Công nguyên).

Đợt khai quật này do Bảo tàng Tỉnh Kiên Giang và Trung tâm Nghiên cứu khảo cổ - Viện Khoa học xã hội TPHCM phối hợp thực hiện, trên diện tích rộng 600 m2.

Trước đó, đoàn khai quật cũng đã tìm thấy một kiến trúc xây dựng bằng gạch đá Óc-Eo, tại Kiên Giang, có quy mô lớn và còn khá nguyên vẹn. Vật liệu và kỹ thuật xây cất giống với nhiều kiến trúc cùng nền văn hoá đã được phát hiện ở Đồng bằng Tây Nam Bộ.

Đặc biệt, trong đợt khai quật này các nhà khảo cổ còn phát hiện hai dấu vết kiến trúc thuộc hai thời kỳ phát triển sớm - muộn nằm chồng lên nhau, cách nhau khoảng từ 200 - 300 năm. Nhiều mảnh gốm cổ thuộc một nền văn hoá khác với Óc-Eo, có loại hình chất liệu gần với gốm Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) và gốm Đông Nam Bộ có niên đại từ 2.000 đến 2.500 năm cũng được tìm thấy.

(Theo Lao Động)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao