Thứ hai, 13/5/2002, 09:50 GMT+7

Mỹ dùng vi khuẩn làm vũ khí chống xe tăng

Những vi khuẩn mới có khả năng tự tạo ra chất xúc tác hóa học, phá hủy các chất liệu như nhựa đường, xi măng, kim loại...

Tiến sĩ Jan van Aken, chuyên gia hàng đầu về vũ khí sinh học, tiết lộ rằng Mỹ hiện có hai dự án phát triển bom vi khuẩn với sức tàn phá khủng khiếp. Các vi khuẩn chuyển gene này có thể "gặm nhấm" và phá hủy nhà cửa, xe tăng và máy bay.

Jan van Aken hiện làm việc cho dự án "năng lượng mặt trời" ở Hamburg (Đức). Trong một bài phỏng vấn của SPIEGEL hôm qua, ông cho biết: "Đó là hai dự án của Phòng thí nghiệm quân sự Mỹ, nhằm sử dụng vi khuẩn chuyển gene làm vũ khí sinh học. Những vi khuẩn này có khả năng tự tạo ra chất xúc tác hóa học, phá hủy các chất liệu như nhựa đường, xi măng, kim loại...". Loại vũ khí mới có thể tấn công và phá hủy các phương tiện phòng thủ chiến lược của đối phương như xe tăng, máy bay. "Dự án này vi phạm luật kiểm duyệt vũ khí sinh học của Mỹ", van Aken nói.

Theo các chuyên gia, kỹ thuật mới của Mỹ có tiềm năng phát triển "không giới hạn", vì các vi khuẩn có thể được chuyển gene để phá huỷ bất kỳ loại vật liệu nào. "Những nhà nghiên cứu của Phòng thí nghiệm quân sự Mỹ đang cố ý che giấu ý đồ của họ. Bởi theo luật Mỹ, người nào chế tạo vũ khí sinh học tấn công có thể lĩnh án chung thân", van Aken nói.

Hiện nay dự án này vẫn đang nằm ở giai đoạn phác thảo. Ông van Aken nói: "Có lẽ các nhà quân sự không cần để ý đến luật. Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ quyết định cho phép dự án được thực thi hay không. Tuy nhiên, nếu nó thành hiện thực, họ sẽ bị kiện ngay".

Minh Hy (theo dpa)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao