Chủ nhật, 12/5/2002, 10:33 GMT+7

Đập nước lớn làm tăng nguy cơ động đất

Đập nước ở châu Phi.

Những đập nước lớn ở vùng đồi núi có thể làm yếu lực kiến tạo của vỏ trái đất, gây nguy hiểm cho cư dân khu vực. Một nhà địa chất học Nam Phi mới cảnh báo như vậy sau khi nghiên cứu nhiều vụ động đất liên quan đến các đập nước lớn trên thế giới. Việc khai thác mỏ cũng gây ra hiệu ứng tương tự.

Giáo sư Chris Harnady, Đại học Cape Town (Nam Phi), nói: "Nhiều khu vực rộng lớn của châu Phi có lớp vỏ kiến tạo kém bền vững, đặc biệt là những vùng núi. Nguy cơ động đất càng gia tăng khi người ta khai thác mỏ hoặc xây đập nước".

Trong quá khứ, năm 1963, một vụ động đất phía sau đập Vaiont(Italy) đã làm nước tràn vào một làng nhỏ, giết chết 2.500 người. Năm 1964, một vụ động đất đã làm vỡ một đập nước ở thượng nguồn sông Hằng (Ấn Độ) gây thảm họa cho khu vực gần 1 triệu dân.

Theo ông Bill McGuire, giám đốc trung tâm nghiên cứu Benfield Greig, London (Anh), thì động đất và núi lửa là vấn đề toàn cầu. "Dù bạn dự phòng thế nào thì động đất vẫn xảy ra. Và khi xây đập ở trên núi, thì nguy cơ này càng lớn, vì lực kiến tạo của vỏ trái đất bị yếu đi".

Minh Hy (theo dpa)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao