Thứ sáu, 26/4/2002, 02:58 GMT+7

Australia tặng bản sao pho tượng Chăm quý cho Việt Nam

Click vào ảnh
Bản sao bằng đồng tượng Quán Thế Âm Bồ Tát ở Phật Viện Đồng Dương.

Đó là bản sao pho tượng Quán Thế Âm Bồ Tát ở Phật Viện Đồng Dương - một trong những tượng Phật giá trị nhất ở Việt Nam. Trong lễ bàn giao sáng nay tại Hà Nội, tác giả - tiến sĩ Richar Thomas, cho biết bức tượng trong hình dáng nữ giới này là bằng chứng quan trọng cho thấy, văn hoá Chăm không chỉ chịu ảnh hưởng của Ấn Độ mà còn của cả Việt Nam.

Trước đây, nhiều học giả người Pháp cho rằng văn hóa Chămpa chịu ảnh hưởng chủ yếu từ Ấn Độ, nên các bức tượng Quán Thế Âm Bồ Tát của người Chăm hầu hết là có hình người nam giới. Tuy nhiên, ông Thomas khi phân tích bức tượng Bồ Tát (hình nữ) ở Phật Viện Đồng Dương chỉ ra rằng, văn hóa Đại Việt đã ảnh hưởng mạnh đến văn hoá Chămpa. Giáo sư sử học Trần Quốc Vượng nhận xét, cách nhìn của ông Thomas có "rất nhiều điểm mới lạ".

Bức tượng đồng Quán Thế Âm Bồ Tát nguyên bản có tên là Laksmindra-lokesvara. Nó được làm vào năm 902 sau Công nguyên, mang những nét đặc trưng của văn hoá Chăm, từ hình dáng, trang phục đến mái tóc. Nó vốn được đặt ở Phật Viện Đồng Dương (Quảng Nam) - ngôi đền Phật Đại Thừa sớm nhất được biết đến ở nước ta. Hiện bức tượng được trưng bày tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm ở Đà Nẵng.  

Để có được bản sao pho tượng, đoàn bảo tồn của Đại học Western Sydney, dẫn đầu bởi tiến sĩ Richard Thomas đã tới Đà Nẵng, chế ra một khuôn cao silic và mang về Australia thực hiện việc đúc. Ban đầu, nhóm khoa học định sử dụng polymer, nhưng vật liệu này có một số tính năng không hợp, như giòn, không tạo được hình dáng, màu sắc trung thực, vì thế các nhà khoa học đã quyết định sử dụng đồng làm chất liệu.

Sau buổi trao tặng hôm nay, bản sao pho tượng Laksmindra-lokesvara sẽ được mang vào Bảo tàng Chăm ở Đà Nẵng để trưng bày từ đầu tháng 5.

K.H.
Ảnh: Xuân Thu

 
Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao