Thứ sáu, 26/4/2002, 11:47 GMT+7

Hồng thủy không xuất hiện ở Biển Đen

Biển Đen và biển Aegae gần như thông nhau.

Lịch sử Biển Đen gắn liền với trận hồng thủy nổi tiếng được miêu tả trong Kinh Thánh và đã được nhiều nhà khoa học xác nhận là có thực. Tuy nhiên mới đây, một nhà nghiên cứu Canada đã đưa ra những bằng chứng bác bỏ quan điểm này.

Giáo sư Ali Aksu, Đại học Memorial ở Newfoundland, đã nghiên cứu các lớp trầm tích dưới đáy Biển Đen. Các kết quả phân tích cho thấy, cách đây từ 10 - 11 nghìn năm, mực nước biển Aegae (thông với Địa Trung Hải) thấp hơn hiện nay khoảng 20 mét, cho nên Biển Đen vẫn còn là một hồ nước ngọt. Thực ra vào thời điểm ấy, mực nước Biển Đen tuy có cao hơn, nhưng không phải do nước Địa Trung Hải tràn vào, mà do nước của các con sông lớn Danube, Bug, Dnjepr và một nhánh sông Volga dâng cao.

Trước đây, nhiều nhà khoa học ủng hộ giả thuyết cho rằng, một trận hồng thủy dữ dội đã làm nước mặn tràn vào, biến Biển Đen từ một hồ nước ngọt thành biển cách đây khoảng 7.000 năm, phù hợp với những lời kể trong Kinh Thánh.

Tuy nhiên, nhóm khoa học nêu trên đã tìm thấy bằng chứng về những con ốc nước mặn xuất hiện ở Biển Đen cách nay khoảng 9.000 năm. Tức là ở thời điểm này, nước Địa Trung Hải đã tràn vào Biển Đen. Theo Giáo sư Aksu thì không hề có một trận hồng thủy nào hết. Đơn giản là lúc ấy, nước Địa Trung Hải và nước Biển Đen cùng dâng cao và đã giao lưu với nhau.

Minh Hy (theo dpa)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao