Thứ tư, 3/4/2002, 08:55 GMT+7

Ba thế hệ dưới một mái nhà không phải là giải pháp tốt

Hai thế hệ dưới một mái nhà là giải pháp tốt hơn.

Mô hình gia đình lớn mà nhiều thế hệ chung sống dưới một mái nhà thường được xem là truyền thống tốt đẹp ở Mỹ. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học cho thấy, điều đó không lợi cho sự phát triển của trẻ em và gây stress cho các bà mẹ trẻ.

Nhóm khoa học của Maureen Black, Đại học Maryland (Mỹ), đã làm một nghiên cứu trên gần 600 trẻ em từ 3 đến 5 tuổi, trong đó có một nửa là con em của các gia đình lớn với 3-4 thế hệ dưới một mái nhà. Một nửa kia chỉ sống với bố mẹ. Các chuẩn mực để so sánh là sức khỏe, tâm lý và chỉ số thông minh của các em.

Kết quả là các em ở gia đình lớn thường yếu đuối và mắc nhiều tật hơn hẳn các em kia, như nói lắp, rụt rè, hay sợ hãi... Trí thông minh của các em này cũng phát triển chậm hơn. Theo Black, nguyên nhân là do chúng "bị" người lớn cưng chiều quá, không tự chủ được.

Các bà mẹ trẻ trong gia đình lớn cũng phải chịu nhiều stress hơn. "Mẹ chồng thường là chỗ dựa quan trọng cho con dâu, nhưng nói chung, mối quan hệ này dễ gây stress cho cả hai. Mâu thuẫn có thể nảy sinh khi hai người luôn phải đụng chạm nhau trong những việc nhà cửa, bếp núc", Black nói.

Tại các thị trấn nhỏ ở Mỹ, mô hình gia đình lớn khoảng 20 người thuộc 3-4 thế hệ cùng sống dưới một mái nhà rất phổ biến, và luôn được xem là điều đáng tự hào. Nhưng Black cho rằng, khi các bà mẹ trẻ đã đủ "cứng cáp", độc lập nuôi dạy được con thì nên thu xếp ra ở riêng, rồi cuối tuần đưa cháu đến thăm ông bà. Điều đó, về tâm lý, tốt cho cả ba bên: trẻ em, mẹ và bà nội.

Minh Hy (theo dpa)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao