Thứ ba, 2/4/2002, 10:51 GMT+7

Thiết bị siêu nhạy đo độ nhiễm độc của không khí

Xe máy thải ra nhiều NO2 - một trong những chất có thể gây bệnh khí thủng màng phổi, tim mạch...

Một trong những phương pháp đo độ nhiễm độc của không khí là xác định thành phần của những hợp chất chứa gốc NO2. Mới đây, các nhà khoa học Mỹ chế tạo ra một thiết bị có thể đo thành phần nitơ điôxit nhạy gấp 10 lần so với các máy móc khác hiện nay.

Nhóm khoa học của Ronald Cohen, Đại học California ở Berkeley (Mỹ), đã chế tạo thiết bị này. Nguyên lý hoạt động của nó rất đơn giản. Đầu tiên, nó hút một lượng không khí vào khoang, rồi hâm nóng nhanh đến một nhiệt độ cao nhất định. Khi đó, các hợp chất chứa nitơ điôxit bị phân rã, giải phóng ra NO2. Người ta có thể xác định thành phần NO2 này nhờ máy quang phổ dùng tia laser màu.

Trong không khí có nhiều thành phần độc hại chứa NO2, ví dụ như proxidnitrat, axit nitric và các tạp chất hữu cơ khác. Những chất này chỉ giải phóng NO2 ở một nhiệt độ nhất định. Do đó, bằng cách tăng nhiệt độ lên các mức khác nhau, người ta có thể xác định cụ thể phần trăm các loại tạp chất trong không khí.

Theo các nhà khoa học, thiết bị này có thể xác định thành phần NO2 chính xác tới mức 30 phần nghìn tỷ. Thiết bị cũng có thể được đặt tiện lợi ở mọi nơi - trên vùng đồi núi, đồng bằng hoặc trên trực thăng.

Minh Hy (theo dpa)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao