Thế giới xác ướp (phần I)
Không chỉ người Ai Cập cổ đại mới biết cách ướp xác, mà ở khắp năm châu, các nhà khoa học đều tìm được những mẫu xác ướp hoàn hảo với các kỹ thuật khác nhau. Mới đây, tờ Science & Vie của Pháp đã giới thiệu một bảo tàng độc đáo về nghệ thuật này.
 |
|
Xác ướp bằng khói. |
Xác ướp bằng khói - Theo phong tục của bộ tộc Papou Memyami (người da đen sống ở châu Đại Dương), sau khi qua đời, người chết sẽ được thân nhân treo lên giàn bếp. Bên dưới thi hài, họ đốt một đống củi to tỏa khói mù mịt suốt 12 tháng. Dân làng hiếu kỳ đến xem, vuốt ve hoặc bồng bế thi hài để lên đầu gối. Xác khô dần, người nhà lấy đất son trát khắp toàn thân rồi
 |
|
Xác ướp Ai Cập. |
trưng bày cho mọi người tham quan. Tập tục này đã bị cấm từ cách đây hơn 50 năm.
Xác ướp Ai Cập - Các xác ướp Ai Cập thuộc niên đại từ 300 đến 500 năm trước Công nguyên, được tìm thấy trên nền đất các hang mộ cổ lớn giữa sa mạc. Theo tín ngưỡng Ai Cập cổ đại, giữ gìn thi hài còn nguyên vẹn là điều kiện bảo đảm kiếp sau đến cõi vĩnh hằng. Chính vì vậy, tục ướp xác rất phổ biến trong tầng lớp vua chúa và quý tộc. Thợ ướp xác moi hết não và nội tạng, tẩm thi hài với muối kháng khuẩn natri, để khô trong 70 ngày rồi dùng nước sông Nile lau rửa, ướp thơm bằng nhiều loại hương liệu. Sau cùng, họ lấy vải lanh mỏng bó thi hài lại.
 |
|
Thi hài em bé bộ tộc Inuit. |
Xác ướp bằng băng tuyết - Thi hài em bé bộ tộc Inuit (người Eskimo) được tìm thấy cùng với 7 người khác tại Quilakitsoq - bờ biển phía tây đảo Greenland. Họ đã qua đời cách đây hơn một thế kỷ và được ướp xác tự nhiên nhờ khí hậu lạnh và khô.
 |
|
Xác ướp bó gói. |
Xác ướp bó gói - Bộ tộc Chiribaya ở Peru (thế kỷ 11-14) có tập tục ướp xác người chết bằng cách dùng vải bó chặt như túi ba lô trước khi mai táng. Đất khô và muối đã giúp thi hài và vải liệm không bị phân rã. Dân Chiribaya tặng cho người chết rất nhiều đồ cúng, cầu khẩn người chết khi gặp tai họa và quật mồ đưa xác ướp lên để tham gia vào các dịp cúng lễ quan trọng.
 |
|
Xác ướp bé gái bộ tộc Inca. |
Xác ướp tế trời - Các nhà khoa học đã tìm thấy xác ướp một bé gái bộ tộc Inca được bảo quản rất tốt (tim vẫn còn máu) trên núi Ampato, dãy núi Andes. Phía sau đầu bé gái có vết chấn thương. Theo phỏng đoán của các nhà khoa học, bé gái này vốn là vật hiến tế cho Thần Tuyết của người Inca (
 |
|
Xác ướp ông lão ở Tollund, Đan Mạch. |
Inca là vương quốc hưng thịnh ở Nam Mỹ, sụp đổ vào thế kỷ 16).
Xác ướp bằng than bùn - Xác ướp ông lão sống cách đây hơn 2.000 năm được tìm thấy trong đầm than bùn Tollund (Đan Mạch). Ông lão bị treo cổ trước khi bị ném xác xuống đầm làm vật hiến tế thần linh. Tập tục này rất phổ biến ở thời kỳ đồ sắt. Các nhà khoa học đã tìm thấy gần 350 xác ướp giống như vậy dưới các đầm lầy ở miền bắc châu Âu. Nhờ than bùn giàu axit và khí yếm khí nên xác được bảo quản gần như nguyên vẹn.
Phần II
Thế Giới Mới (theo Science & Vie Junior)