Thứ ba, 26/3/2002, 01:56 GMT+7

Con trai theo nghiệp cha có lợi thế hơn hẳn

Con trai học được từ cha những kinh nghiệm quý giá.

Trong một nghiên cứu về lựa chọn nghề nghiệp và sự thành đạt, Giáo sư Arnold Chevalier (Đại học Kinh tế London, Anh) đã đưa ra một kết luận thú vị: Trung bình, những người đàn ông theo nghiệp cha có thu nhập cao hơn từ 5 đến 8% so với những người tự lập nghiệp.

Những người này cũng dễ leo lên các vị trí cao hơn hẳn người khác, không chỉ trong kinh doanh, mà trong mọi lĩnh vực, từ chính trị, khoa học đến nghệ thuật.

"Lợi thế lớn nhất của người đàn ông theo nghiệp cha là anh ta tận dụng được những mối quan hệ mà ông bố vất vả mấy chục năm để xây dựng. Ngoài ra, anh ta còn được bố truyền cho những bí quyết mà có lẽ chỉ người thân nhất mới nói cho nhau nghe", GS Chevalier nói.

Trong buổi họp thường niên của Hội Kinh tế Hoàng gia Anh ở Warwick hôm qua, Chavalier đã trình bày luận thuyết trên, đồng thời phê bình gay gắt "chủ nghĩa gia đình" trong kinh tế ở các nước chậm phát triển. Theo phỏng đoán của Chavalier, tại các nước thứ ba, những cậu con làm việc trong doanh nghiệp của bố, hoặc theo nghiệp bố chiếm tỷ lệ 25 - 40%. Ngay khi đang công tác, các ông bố - đặc biệt là các quan chức - thường tận dụng quan hệ để "xếp" chỗ cho con mình (dù các cậu chưa chắc đã có tài bằng các ứng viên khác). Điều này ảnh hưởng xấu tới một nền kinh tế cạnh tranh lành mạnh.

Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, Chavalier thừa nhận rằng con theo nghiệp cha là một điều tốt cho cả hai bên. Thứ nhất, vì con được bố dạy từ nhỏ, nên có thể nảy sinh niềm yêu nghề từ rất sớm. Thứ hai, việc ông bố dày dạn kinh nghiệm truyền đạt lại cho cậu con là điều rất lợi cho một doanh nghiệp.

Minh Hy (theo dpa)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao