Thứ sáu, 22/3/2002, 08:34 GMT+7

Hé lộ bí mật về tên lửa N1 của Liên Xô

N1: "Thất bại hoàn toàn".

Mới đây, những bức ảnh tối mật về chiếc tên lửa khổng lồ N1 - niềm hy vọng của Liên Xô trong cuộc chạy đua lên mặt trăng với Mỹ - đã được công bố trên website của Trung tâm Nghiên cứu Sức mạnh Nga. Các bức ảnh cho thấy N1 đã được thử nghiệm và thất bại như thế nào.

Cuối những năm 1960, đầu những năm 1970, Liên Xô chế tạo khoảng 10 tên lửa N1, trong đó có 9 chiếc được

Một kỹ sư Xô Viết bên cạnh tên lửa N1.
chế tạo ở Sân bay vũ trụ Baikonur. Tên lửa khổng lồ đã được phóng thử nghiệm tổng cộng 4 lần. Lần nào cũng thất bại.

N1 mang một sứ mệnh lớn, đó là đưa con tàu chở người lên mặt trăng. Khoang thứ nhất của tên lửa này gồm 30 động cơ cực mạnh, chạy bằng dầu lửa và ôxy lỏng.

Tuy nhiên, chính số lượng quá nhiều các động cơ đã khiến tên lửa bị quá tải. Có lẽ các kỹ sư Xô Viết phải bó tay vì không tìm được giải pháp để cân bằng trọng lượng.

Liên Xô đã đặt nhiều hy vọng vào hệ thống này.

Kế hoạch N1 được đánh giá là "thất bại hoàn toàn" và bị cắt vào năm 1976. Giám đốc Không gian Xô Viết Valentin Glushko đã ra lệnh phá hủy toàn bộ phần cứng của N1. Tuy vậy, không hiểu sao một số linh kiện vẫn "sống sót".

Năm 1997, 94 động cơ còn lại của N1 (không chạy được nữa) đã được bán cho Mỹ để nghiên cứu phát triển thế hệ tên lửa mới.

Minh Hy (theo BBC)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao