Thứ năm, 21/3/2002, 04:29 GMT+7

Cực từ phía bắc có thể chuyển từ Canada qua Nga

Từ cực di chuyển với tốc độ 10-40 km/năm.

Hiện nay, cực từ phía bắc đang di chuyển với tốc độ gần 40 km/năm. Có thể trong thời gian tới, nó sẽ rời Canada, di chuyển đến Bắc Alaska và Siberia của Nga.

Từ nhiều thập kỷ nay, cực từ di chuyển với tốc độ tương đối đều đặn. Tuy nhiên trong những năm gần đây, đột nhiên nó tăng tốc khá nhanh. Theo phỏng đoán của ông Larry Newitt, Hội Địa chất học Canada, cực từ phía bắc sẽ rời khỏi lãnh thổ Canada vào năm 2004.

Nếu cực này vẫn di chuyển với tốc độ hiện nay, nó có thể rời Alaska và đến Siberia trong nửa thế kỷ tới. Tuy nhiên, Newitt tỏ ra khá dè dặt, nói rằng điều này chưa chắc đã đúng.

"Mặc dù cực từ luôn di chuyển theo hướng bắc hoặc tây bắc hàng trăm năm nay, nhưng nó sẽ không di chuyển mãi mãi theo hướng này. Tốc độ di chuyển của cực từ đã tăng đáng kể trong 20 vừa qua, nhưng có thể sẽ chậm lại trong những năm tới", Newitt nói.

Khác với địa cực, từ cực không cố định. Từ cực phía bắc hiện nay nằm ở biển Bắc Cực, cách địa cực bắc 966 kilomét. Trung bình, khoảng 10 năm, người ta lại khảo sát vị trí của từ cực một lần.

Cực từ

Trái đất được bao bọc bởi một từ trường trung bình từ 30 đến 60 µT (1µT = 10-6 Tesla). Tại hai cực từ phía bắc và phía nam, từ trường có cường độ mạnh hơn ở các khu vực khác. Vì sao có từ trường ấy? Đó là vì trong lòng đất, ở độ sâu khoảng 2.900 kilomét, có các dòng ion chuyển động thành vòng tròn. Chính các dòng này đã tạo ra từ trường. Tuy nhiên, do dòng điện di chuyển biến thiên, nên từ cực cũng luôn luôn thay đổi. Theo tính toán của các nhà khoa học, cứ khoảng 0,5 triệu năm thì hai cực từ lại đổi chỗ cho nhau một lần.

Minh Hy (theo CNN)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao