Thuốc độc của Agatha Christie thuộc loại tinh xảo nhất
 |
|
Agatha Christie (1890-1976). |
Trong số 41 trên 80 truyện trinh thám của Agatha Christie, nạn nhân bị giết bằng thuốc độc. Tuy nhiên, đa số độc giả đều không rõ những điều nữ văn sĩ viết về độc dược có đúng không. Gần đây, hai nhà dược học Berlin đã xác minh điều này: Các "toa thuốc" của Christie có thể sánh với những sách giáo khoa mẫu mực nhất về độc học.
Trước khi viết văn, Agatha Christie có làm việc vài năm tại một hiệu dược phẩm. Ở đây, ngoài giờ làm việc, cô gái trẻ Agatha đã ngốn hàng đống sách về dược học và tỏ ra đam mê đặc biệt với các công thức pha chế thuốc độc.
Trong cuốn Con ngựa màu nâu nhạt, Agatha Christie miêu tả một vụ nạn nhân bị hạ độc bằng thallium. Đó là một kim loại cực hiếm, và người ta mới chỉ tìm ra phương pháp tách nó năm 1896. Bởi thế thời Agatha Christie, nó vẫn còn rất lạ, và độc giả vô cùng ngạc nhiên khi thấy bà miêu tả các triệu chứng nhiễm độc của nạn nhân.
Năm 1977, ở London, một đứa bé 19 tháng tuổi bị chết bất ngờ bởi các triệu chứng không khác gì một cơn sốt nhẹ. Ban đầu người ta không hiểu vì sao. Sau, một nhân viên điều tra đã sực nhớ tới những miêu tả của Christie về tác dụng của thalium, và tìm ra thủ phạm là một nữ y tá trong bệnh viện.
Nay, ông Volkmar Schneider, Đại học FU Berlin và Benno Riesselmann, Viện Pháp y Berlin đã nghiên cứu các miêu tả về chất độc thalium và nicotin trong sách của Christie. Cả hai chất - thalium và nicotin - đã xuất hiện trong những trang sách của Agatha Christie như hai loại độc dược gây sợ hãi khủng khiếp. "Không tính đến hư cấu văn chương, chúng tôi ngạc nhiên thấy rằng các công thức pha chế thuốc độc, cũng như triệu chứng nhiễm độc của nạn nhân chuẩn xác không khác gì sách giáo khoa", ông Benno Riesselmann nói.
Ngoài thalium và nicotin, tội phạm trong sách Agatha Christie còn sử dụng đủ kiểu hạ độc khác, như dùng arsen, chlor, morphin, strychnin, axit... Tất cả các "đơn thuốc" này đều được hai nhà dược học Berlin thu thập lại, phân tích tỉ mỉ, và giới thiệu trong cuốn sách "Agatha Christie và độc học", giới thiệu tại buổi họp mới đây của Hội Độc học Đức.
Minh Hy (theo dpa)