Thứ bảy, 16/3/2002, 09:27 GMT+7

Chụp được chân dung tuyệt đẹp của sao Thiên Vương

Click vào ảnh
Thiên vương tinh ít được chú ý vì khoảng cách quá xa của nó trong hệ mặt trời.

Nhờ kính thiên văn Subaru ở Hawaii, các nhà thiên văn đã tổng hợp nên một bức ảnh quyến rũ về hành tinh thứ bảy trong hệ mặt trời - Thiên Vương tinh. Đó là "quả bóng khí" màu xanh lơ, được bao quanh bởi một vành bụi đỏ. Nằm kề gần đó là hai mặt trăng.

Bức ảnh được tổng hợp từ 3 vùng phổ hồng ngoại khác nhau. Do trong khí quyển của sao Thiên Vương có thành phần chủ yếu là methane, nên trên ảnh, hành tinh này có màu xanh dương. Sao Thiên Vương là một hành tinh khí khổng lồ. Rất khó quan sát và nghiên cứu nó từ trái đất, kể cả khi sử dụng kính thiên văn lớn. Duy nhất có một lần hành tinh này được vật thể nhân tạo viếng thăm, đó là tàu thăm dò Voyager 2, bay qua vào năm 1986. Đến nay, người ta vẫn chưa có kế hoạch gặp lại sao Thiên Vương.

Thiên Vương tinh được William Herschel phát hiện ra vào ngày 13/3/1781. Ban đầu, người ta cho đó là một sao chổi, về sau mới công nhận nó là một hành tinh mới nằm ngoài quỹ đạo của sao Thổ. Sao Thiên Vương có chu kỳ bay quanh mặt trời khoảng 84 năm, trên một quỹ đạo hình elip, với bán kính khoảng 2,8 tỷ km. Không giống như các hành tinh khác, hành tinh này tự quay tròn trên một trục chỉ nằm nghiêng 8 độ so với mặt phẳng quỹ đạo của nó. Kể từ năm 1851, người ta đã tìm thấy hơn 10 vệ tinh và 10 vành sáng mảnh xung quanh sao Thiên Vương.

B.H. (theo BBC)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao