Thứ ba, 12/3/2002, 10:19 GMT+7

Công nghệ định vị dòng chảy của dung nham núi lửa

Mỗi năm, núi lửa phun trào cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người trên thế giới.  

Tại Đại học bang New York ở Buffalo (Mỹ), các nhà nghiên cứu đã phát triển một công nghệ mới, không những có thể xác định được khi nào và ở đâu một núi lửa sẽ phun trào, mà lần đầu tiên, còn có thể chỉ ra chính xác đường đi của dung nham - kẻ phá hoại ghê gớm nhất.

Các nhà khoa học cho biết công trình của họ có thể cứu hàng nghìn người trên khắp thế giới đang phải sống dưới chân núi lửa.

Nghiên cứu này là tập hợp của các mô hình toán học, mô phỏng địa chất, tính toán khoa học và số liệu thực tế. Dựa vào đó, người ta đã xây dựng được mô hình hoạt động 3 chiều của 3 ngọn núi lửa Mexico, trong đó có một núi lửa hoạt động mạnh nhất ở Colima, nằm cách thủ đô Mexico 480 km về phía tây. Nơi đây, tro bụi và khói đang phun lên, buộc dân cư các ngôi làng gần đó phải sơ tán.

Ngoài núi lửa ở Colima, còn có Popocatepetl - núi lửa nguy hiểm nhất hành tinh - và Pico de Orizaba, núi lửa cao nhất Bắc Mỹ. Những mô phỏng chi tiết hoạt động của chúng sẽ giúp các nhà khoa học và dân chúng hiểu rõ quá trình tràn xuống của dung nham, đá và bùn khi xảy ra phun trào. Công nghệ này có thể được áp dụng cho các núi lửa khác trên thế giới, hỗ trợ nhà chức trách xác định khu vực cần phải sơ tán và đường đi an toàn nhất.

Sau cùng, các nhà khoa học hy vọng sẽ thu được thông tin có ích, cung cấp cho tất cả mọi người qua mạng. Chỉ cần click vào một bản đồ, chúng ta sẽ biết liệu con đường hoặc thậm chí khu nhà mình đi qua có thuộc vùng nguy hiểm hay không.

B.H. (theo CNN)

   
Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao