Thứ bảy, 9/3/2002, 02:56 GMT+7

Một lượng nước khổng lồ đang nằm sâu dưới đất

úng
Từ ngoài vào trong: vỏ thạch quyển, matle (lớp trên, lớp chuyển tiếp, lớp dưới) và nhân trái đất.

Các nhà địa chất Nhật Bản vừa đưa ra dự đoán về sự tồn tại của nước ở nơi chúng ta ít nghĩ tới nhất: 1.000 km dưới bề mặt hành tinh. Tại đây, đá bị nung nóng hơn 1.000 độ C và được nén chặt dưới áp suất cao, có thể đang ẩn giấu lượng nước lớn gấp 5 lần so với tổng cộng tất cả các đại dương.

Ông Motohiko Murakami, thuộc Viện Công nghệ Tokyo, và các cộng sự phỏng đoán rằng, lớp mantle dưới (một lớp khoáng nằm ở độ sâu khoảng 650-2.900 km, bao quanh nhân trái đất giàu sắt, bị nén ép dưới áp suất cực lớn và nóng chảy) có thể chứa tới 0,2% thể tích là nước.

Trước đây, người ta cũng đã biết tới những đại dương khổng lồ nằm cao hơn một chút, trong vùng chuyển tiếp giữa lớp mantle dưới và lớp mantle trên, tại độ sâu 400-650 m. Nay, nhóm của Murakami phát hiện thấy lượng nước trong lớp mantle dưới có thể bằng khoảng 1/10 so với lớp đá ngay bên trên. Nhưng vì khối lượng của tầng mantle này lại lớn hơn nhiều so với vùng chuyển tiếp, nên tổng lượng nước của chúng là tương đương.

"Phát hiện của Murakami sẽ làm bùng nổ tranh cãi về lượng nước được cất giữ trong quyển mantle", nhà địa chất học Bernard Wood Đại học Bristol (Anh) tuyên bố. Cho đến nay, “hầu hết mọi người vẫn cho rằng chẳng thể có nhiều nước trong lớp đá nóng chảy này”.

B.H. (theo Nature)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao