Thứ hai, 25/2/2002, 11:23 GMT+7

Mùa đông nóng nhất trong lịch sử nước Mỹ

Từ khi kỹ thuật đo nhiệt độ không khí và dự báo thời tiết được đưa vào nước Mỹ, chưa bao giờ người ta thấy một mùa đông nóng như mùa đông vừa qua. Trung bình, nhiệt độ không khí cao cao hơn 2,4 0C so với ở các mùa đông khác.

Nhiệt độ cao khác thường từ tháng 11/2001 đến tháng 1/2002 đã làm nhiều khu vực nước này trở nên nóng bức và khô hạn. Tháng 1 vừa qua là tháng nóng nhất trong lịch sử nước Mỹ kể từ trên một trăm năm nay. Nhiệt độ trung bình trong toàn nước Mỹ trong khoảng thời gian này là 4,41 0C. Trong khi các năm khác, nhiệt độ trung bình chỉ khoảng 2,01 0C.

Hôm thứ sáu, ông Jay Lawrinmore, Giám đốc Cơ quan Khí tượng và Thủy văn Mỹ (NOAA), thông báo, từ năm 1976, nhiệt độ mùa đông ở Mỹ tăng khoảng 0,07 độ/năm. Nếu cứ đà này, trong thế kỷ tới, nhiều vùng trong nước Mỹ sẽ không có mùa đông.

Nhiệt độ tăng làm lượng tuyết rơi và băng dự trữ giảm đi. Vì thế, tình trạng thiếu nước xảy ra thường xuyên. Hiện có khoảng 18% diện tích nước Mỹ ở trong tình trạng hạn hán - cao gấp rưỡi so với hồi đầu thế kỷ 20.

Điều đáng lo ngại nhất là hạn hán lớn đang hoành hành dọc bờ biển Đông Mỹ, từ Georgia đến Maine. Lượng nước dự trữ cho New York năm 2002 mới chỉ đạt 50% so với kế hoạch. Nhiều thành phố lớn khác của Mỹ cũng đang ở trong tình trạng báo động vì thiếu nước ngầm.

Minh Hy (theo Sueddeutsche Zeitung)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao