Thứ hai, 25/2/2002, 09:30 GMT+7

Không gian ảo tái tạo vẻ lộng lẫy của các di vật

Millennium - ảnh của J. James.

Nhờ một mô hình máy tính 3 chiều, các nhà khoa học Đức đã mở ra một khung cảnh đầy màu sắc thần thoại cho người xem. Đó là các di vật cổ trong sự toàn vẹn ban đầu của chúng: những mép sứt mẻ được vá lại, những bộ y phục hỏng được làm mới...

Ông Joerg Voskamp, Viện Frauenhof về Đồ họa máy tính ở Rostock (Đức), đã thiết kế không gian ảo này như một kim tự tháp lộn ngược, với chỏm đặt trên một bàn thủy tinh. Chiếc bàn này được gắn các sensor, rất nhạy cảm với tín hiệu radio. Người ta đặt di vật cổ vào giữa kim tự tháp. 

Các mảnh thiếu hụt của di vật được dựng lại bởi mô hình máy tính 3 chiều, dựa trên các bức ảnh nguyên bản cũ, có tham khảo ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực khảo cổ hoặc lịch sử nghệ thuật. Để thưởng thức các tác phẩm dựng lại trong không gian ảo, người xem cần đeo một loại kính phóng tín hiệu radio. Các sensor được gắn trên bàn thủy tinh sẽ dựa vào những tín hiệu này để dò ra vị trí của mắt người quan sát và gửi tới các hình ảnh.

Cuộc trưng bày nhằm giúp người xem hình dung những phần mất mát trong các di vật cổ, đồng thời đưa ra một bức tranh 3 chiều về tác phẩm nguyên sơ trên mặt bàn thủy tinh. Mặt khác, các bề mặt của kim tự tháp đều được tráng nửa gương, nên nếu nhìn vào trong, bạn sẽ thấy tác phẩm ảo được đặt trên nền di vật thật.

Như vậy, người xem quan sát được hiện vật đã sửa chữa ở không gian 3 chiều, nhưng chỉ cần bỏ kính ra là bất kỳ lúc nào người ta cũng nhìn thấy được nguyên bản để so sánh.

Minh Hy (theo NewScientist)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao