Australia nghiên cứu cá voi bằng phân của chúng
 |
|
Cá voi xanh gần như đã tuyệt chủng do bị đánh bắt quá mức. Chúng là đối tượng duy nhất của nghiên cứu mới. |
Lý do để Nhật Bản giết hàng trăm con cá voi mỗi năm là "tìm ra thực đơn của chúng". Nay, các nhà khoa Australia đã giới thiệu một phương pháp mới có thể nhận biết thành phần trong dạ dày cá voi mà không phải sát sinh: xét nghiệm ADN trong phân cá.
Cách tiếp cận này do các nhà nghiên cứu Australia và Mỹ hợp tác phát triển. Họ dùng lưới thu thập phân của cá voi xanh, nổi gần mặt biển như những đám mây mỏng màu nâu. Sau đó, sử dụng các phép thử ADN, nhóm nghiên cứu đã thiết lập được thực đơn của lũ cá, xây dựng “điểm nhận dạng” của mỗi con, cũng như những động vật ký sinh mà chúng mang theo. Các nhà khoa học đã đệ trình nghiên cứu này lên Ủy ban đánh bắt cá voi quốc tế (IWC), với hy vọng căn cứ vào đó, IWC sẽ xem xét lại nhu cầu giết cá voi ồ ạt của Nhật Bản.
Hiện tại, Nhật Bản đánh bắt khoảng 500 con cá voi minke mỗi năm, chưa kể đến số ít cá nhà táng và cá voi Bryde, với lý do "phục vụ nghiên cứu khoa học". Việc này được IWC cho phép, tuy nhiên, các nhóm bảo vệ cá voi lại phản đối, cho rằng đó chẳng qua là “đánh bắt thương mại trá hình” mà thôi. Nhật Bản tranh luận rằng cá voi ở một số vùng nước trên thế giới có thể ăn một lượng lớn các loài cá thương mại quan trọng. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Nick Gales, một thành viên của nhóm nghiên cứu Australia, phương pháp ADN đã giúp xác định thực đơn của cá voi, đó chỉ là nhuyễn thể và giun tròn.
Phương pháp ADN chưa được thử nghiệm trên cá voi minke, và cũng chưa đáp ứng được những mục đích nghiên cứu khác của Nhật Bản, chẳng hạn tốc độ tăng trưởng của bào thai. Tuy nhiên, tiến sĩ Gales cho rằng áp dụng phương pháp này có thể mất thời gian, nhưng rõ ràng là sẽ không tốn thời gian hơn so với việc giết chết cá voi, mà lại rẻ hơn nhiều.
B.H. (theo BBC)