Thứ hai, 4/2/2002, 09:42 GMT+7

Người ta tự tử nhiều nhất vào những ngày nắng nhất

Người bị trầm cảm rất dễ có ý định tìm đến cái chết.

Một nghiên cứu gần đây cho thấy, ánh mặt trời có thể đóng vai trò nào đó trong việc làm nảy sinh các ý định tự vẫn. Những vụ quyên sinh “thành công” hầu hết đều rơi vào những ngày có nhiều nắng, phổ biến là tháng 5-6 ở bắc bán cầu và tháng 11-12 ở nam bán cầu.

Để điều tra mối liên hệ giữa ánh mặt trời và hiện tượng tự tử, TS Dimitrios Trichopoulos thuộc khoa Sức khoẻ cộng đồng, ĐH Harvard (Mỹ), và cộng sự đã phân tích tỷ lệ tự tử ở 20 quốc gia, trong khoảng thời gian hơn 4 năm, và mối quan hệ giữa nó với thời gian mặt trời chiếu sáng trong các tháng ở mỗi nước.

Nhóm điều tra nhận thấy, tỷ lệ tự tử ở Đức, Mexico, Mỹ và các quốc gia khác ở bán cầu bắc cao nhất vào những tháng mùa hè - tháng 5 hoặc 6. Ngược lại, số người tự vẫn tăng đột ngột trong tháng 11 và tháng 12 (tức là mùa hè) ở Australia và New Zealand, hai nước ở nam bán cầu. Chẳng hạn tại Hy Lạp, vào tháng 6, tỷ lệ tự tử cao hơn 50% so với các tháng khác, trong khi tại Australia, số người tự vẫn tăng 21% trong tháng 12.

Các nhà nghiên cứu nhận định rằng những nhân tố môi trường có thể rất quan trọng trong việc kích thích ý nghĩ tự tử. Họ phỏng đoán tỷ lệ tự tử cao trong các tháng mùa hè là do bị ảnh hưởng bởi hoóc môn metalonin. Đây là một hoóc môn do tuyết yên tiết ra nhằm đáp ứng với bóng tối ban đêm, thúc đẩy giấc ngủ và giúp điều chỉnh đồng hồ sinh học.

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cũng lưu ý rằng ngoài melatonin, thì cortisol, serotonin và các hoóc môn khác cũng có liên quan tới ánh mặt trời. Và như vậy, kết luận về ảnh hưởng của melatonin lúc này là vẫn còn sớm. Nhưng nếu melatonin thực sự có liên quan đến hiện tượng tự tử, người ta có thể tìm ra những biện pháp hiệu quả hơn để ngăn chặn ý định tự kết liễu.

B.H. (theo Reuters)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao