Thứ hai, 4/2/2002, 09:43 GMT+7

Sản xuất điện nhờ cột khí 1.000 mét

Click vào ảnh
Mô hình nhà máy phát điện ở Australia với cột khí cao 1.000 mét.

Nhà máy phát điện quy mô lớn đầu tiên theo nguyên tắc khí động học sẽ được xây dựng ở Australia. Với cột khí cao 1.000 mét, nó đồng thời sẽ là kiến trúc cao nhất thế giới. Nhà máy có công suất trên 200 MW, có thể cung cấp điện cho một thành phố lớn.

Nhà máy phát điện nhờ năng lượng mặt trời. Nguyên tắc hoạt động của nó như sau: Trên một mặt bằng rộng lớn, người ta cho lắp những tấm thủy tinh hấp thụ ánh sáng. Năng lượng thu được đốt nóng một hầm không khí lớn ở dưới đáy. Sau đó, khí nóng chạy thành luồng gió lên cao theo cột khí. Cột khí càng cao thì luồng gió càng mạnh. Ở độ cao 1.000 mét, vận tốc gió đạt 55 km/h, làm quay các turbine.

Ngoài ra, dưới các tấm thủy tinh, người ta còn đặt những ống dẫn nước. Ban ngày, nước được hâm nóng bởi ánh nắng mặt trời và được dự trữ ở dưới hầm. Ban đêm, người ta lại dẫn nước lên trên để hâm nóng không khí. Nhờ vậy, nhà máy phát điện có thể hoạt động 24/24 giờ.

Nhà máy điện lý tưởng

Năm 1980, một kỹ sư người Đức nảy sinh ý tưởng dùng luồng khí để làm quay các turbin. Nhà máy phát điện đầu tiên theo nguyên tắc này được xây dựng ở La Mancha (Tây Ban Nha), với một cột dẫn khí cao 200 mét. Ban đầu, người ta dự định chỉ cho nó hoạt động khoảng 3 năm, nên đã cho xây dựng cột khí bằng tôn. Tuy nhiên, nhà máy có công suất 50 MW này đã cung cấp điện ròng rã 9 năm. Và chỉ khi một cơn bão lớn năm 1989 làm cột khí bị gãy, nó mới ngừng hoạt động.

Nhà máy phát điện tương lai ở Australia, về nguyên tắc, cũng giống như mô hình ở La Mancha, nhưng có quy mô lớn hơn nhiều. Mặt bằng để đặt các tấm thủy tinh và hầm khí rộng 10 km2. Cột khí cao trên 1.000 mét, đáy hình vuông, rộng 130 mét. Tường cột được xây bằng bê tông, dày 1 mét. Thời gian hoạt động của nhà máy dự kiến là 80 năm. Chủ đầu tư, hãng EnviroMission ở Melbourne, sẽ chi 650-700 triệu USD cho công trình này.

Cũng theo dự kiến, khoảng cuối năm 2005, nhà máy phát điện sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động. Với công suất 200 MW, nó sẽ cung cấp điện cho một thành phố công nghiệp 250.000 người.

Minh Hy (theo SPIEGEL)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao