Chủ nhật, 3/2/2002, 08:35 GMT+7

Mây đang thưa dần trên vùng nhiệt đới

Ở vùng nhiệt đới, mây bao phủ thưa thớt hơn (phải) và nhiệt thoát khỏi trái đất nhiều hơn (trái).

Các nhà nghiên cứu của NASA vừa phát hiện ra rằng, trong thập kỷ 90 tại vùng nhiệt đới, ánh mặt trời chiếu tới và nhiệt lượng thoát ra khỏi vũ trụ nhiều gấp 2-4 lần so với ở thập kỷ 80. Phát hiện này chứng tỏ lượng mây bao phủ bầu trời ở đây ngày càng thưa thớt hơn.

Vì thế, vùng nhiệt đới không có mây để cản bức xạ tới, cũng như thiếu mây để "bẫy" nhiệt lượng thoát ra. Theo TS Bruce Wielicki thuộc Trung tâm nghiên cứu Langley của NASA, điều này cho thấy các mô hình khí hậu hiện nay không chắc chắn như chúng ta tưởng, vì trong đó, chúng ta rất ít khi tính đến mối liên hệ giữa mây và sự biến đổi khí hậu.

Để thực hiện nghiên cứu này, nhóm khoa học đã phát triển một phương pháp mới, so sánh các biến đổi khí hậu do vệ tinh quan sát trong 22 năm qua với các dữ liệu khí tượng học khác. Kết quả là tại vùng nhiệt đới, dao động của khí quyển dường như tăng mạnh từ thập kỷ 80 sang thập kỷ 90.

Điều đó có nghĩa là vùng nhiệt đới đang đẩy nhanh tốc độ vận động. Chu trình tuần hoàn nhanh hơn đã làm khô hơi nước (vốn rất cần thiết cho sự tạo thành mây) trên các vùng nhiệt đới ở bắc và nam bán cầu. Vì thế, mây được tạo thành ít hơn, ánh mặt trời xâm nhập nhiều hơn và cũng kéo theo nhiều nhiệt hơn thoát khỏi vùng nhiệt đới. 

Phát hiện này được xem là một bằng chứng của sự biến đổi khí hậu. Tuy nhiên các nhà khoa học cũng cho rằng khoảng thời gian 22 năm là quá ngắn ngủi để đưa ra một nguyên nhân chính xác cho vấn đề này.

B.H. (theo Eurekalert)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao